4 'sao ngoại nhập' của ĐT Indonesia đều trên 30 tuổi

Trong số 23 cầu thủ trong danh sách đối đầu ĐT Việt Nam ở trận đấu tới, có 4 cầu thủ 'ngoại' và điều đáng nói là cả ba đều giàu kinh nghiệm thi đấu khi đã trên 30 tuổi.

Alberto Goncalves, hay còn được gọi là Beto Goncalves, 38 tuổi, là cầu thủ sinh ra tại Brazil. Trong suốt sự nghiệp, Goncalves đã khoác áo 20 CLB khác nhau tại các quốc gia Brazil, Suriname, Ấn Độ và Indonesia. Hiện tại, Goncalves đang thi đấu cho Madura United tại giải VĐQG Indonesia

Tiền đạo này được nhập tịch vào năm 2018 và có lần đầu tiên ra mắt tại ASIAD 2018. Ở tuổi 38, Goncalves vẫn thi đấu rất năng nổ tại kì Á vận hội vừa qua, ghi 4 bàn thắng để giúp ĐT Indonesia lọt vào vòng 16 đội.

Beto Goncalves cũng là người cán mốc ghi 10 bàn thắng nhanh nhất trong lịch sử ĐT Indonesia khi chỉ mất 11 trận đấu.

Alberto Goncalves

Alberto Goncalves

Hai bàn thắng mà Indonesia có được trong trận thua 2-3 trước ĐT Malaysia tại lượt trận đầu tiên của vòng loại thứ hai World Cup 2019 diễn ra hôm 5/9 vừa qua cũng được ghi do công của "lão tướng" gốc Brazil này.

"Tân binh" Otavio Dutra là cầu thủ sinh ra tại Brazil, mới được nhập tịch ngay trước trận đấu với ĐT Việt Nam. Anh từng ăn tập tại đội trẻ của hai CLB Juventus SP và Corinthians (Brazil).

Dutra bắt đầu đến Indonesia thi đấu vào năm 2010, khoác áo CLB Persebaya 1927. Trong gần 10 năm thi đấu, Dutra đã khoác áo 5 CLB khác nhau tại Indonesia, và từng lên ngôi tại giải VĐQG nước này hai lần, vào năm 2013 cùng Persipura Jayapura (giải đấu khi đó còn mang tên Indonesian Super League) và năm 2017 cùng Bhayangkara.

Otavio Dutra (số 5)

Dutra được kỳ vọng sẽ là một sự bổ sung cần thiết cho hàng phòng ngự Indonesia, vốn đã phải nhận đến 11 bàn thua chỉ sau 3 trận đấu đầu tiên trước các đối thủ Malaysia, Thái Lan và gần nhất là UAE.

Irfan Bachdim, 31 tuổi, là cầu thủ người Indonesia nhưng sinh ra tại Hà Lan, có mẹ là một cựu tuyển thủ bóng đá nữ tại xứ sở hoa Tulip. Tuy Irfan Bachdim không phải là cầu thủ nhập tịch nhưng tiền đạo này có 10 năm ăn tập tại Hà Lan tại lò đào tạo các CLB SV Argon, Ajax Amsterdam, và Utrecht và có lối chơi bóng hiện đại.

Irfan Bachdim

Bachdim mới chỉ có 1 lần ra sân cho CLB Utrecht trong hai năm có mặt ở đội một. Sau đó, anh chu du qua Thái Lan, Nhật Bản trước khi về Bali United vào năm 2017.

Bachdim bắt đầu thi đấu cho ĐT Indonesia từ năm 2010 và đã ghi được 11 bàn thắng cho Tim Garuda sau 37 lần ra sân. Thành tích nổi bật nhất mà Bachdim có được là danh hiệu Á quân AFF Suzuki Cup 2010.

Đáng nói, Bachdim từng hai lần ghi bàn vào lưới ĐT Việt Nam ở các trận giao hữu vào tháng 10/2016 và tháng 11/2016.

Ngoài ra, Stefano Lilipaly cũng là một cầu thủ Indonesia sinh ra ở Hà Lan, cũng sắp bước sang tuổi 30. Giống Bachdim, Lilipaly cũng từng đầu quân cho Utrecht trước khi phiêu bạt nhiều đội bóng và hiện đang chơi cho Bali United.

Trong số những sao nhập ngoại trên, hầu hết đã tích lũy kinh nghiệm thi đấu nhưng ở độ tuổi "băm", đặc biệt là tiền đạo 38 tuổi Alberto Goncalves, dàn sao này đều đã luống tuổi và phần nào bị nghi ngờ về vấn đề thể lực.

Theo T.K/VTV

Nguồn Doanh Nghiệp: http://doanhnghiepvn.vn/the-thao/4-sao-ngoai-nhap-cua-dt-indonesia-deu-tren-30-tuoi/20191014101757590