4 sai lầm của Klopp khiến Liverpool thua đau Napoli

Liverpool đã bất ngờ thất bại với tỷ số 1-4 ở lượt trận mở màn vòng bảng Champions League 2022/23 trước Napoli. Dưới đây là 4 sai lầm của Klopp ở trận đấu này.

1. Để Milner đá chính
Với Thiago trở lại tập luyện và Arthur Melo hiện có trong đội hình, người hâm mộ mong đợi một hàng tiền vệ vững chắc cho trận ra quân Champions League đầu tiên trong mùa giải. Nhưng Milner có tên trong đội hình xuất phát bên cạnh Fabinho và Harvey Elliott.

Milner là một người phục vụ xuất sắc cho Liverpool, và hoàn toàn xứng đáng với tất cả những lời khen ngợi. Nhưng đó là sự lựa chọn sai lầm của Klopp vào thứ Tư khi cầu thủ 36 tuổi đã bị áp đảo ngay từ đầu.

Một pha lao xuống liều lĩnh ban đầu dẫn đến quả phạt đền cho đội chủ nhà, và anh ta đã bị loại ngay sau đó vì một thử thách vụng về, trong một cơn ác mộng mở màn mười phút.

Các lựa chọn của Klopp đã bị hạn chế, nhưng chúng ta đã quá quen với việc thấy Milner vào sân từ băng ghế dự bị để bổ sung kinh nghiệm trong giai đoạn cuối trận. Tuy nhiên, trong trường hợp này, việc để cựu binh người Anh đá chính là một sai lầm, và Liverpool đã đuổi theo trận đấu trước khi nó thực sự bắt đầu.

2. Tin dùng Joe Gomez
Một lần nữa, giống như việc thiếu các lựa chọn ở hàng tiền vệ, chấn thương của cả Joel Matip và Ibrahima Konate đã khiến Klopp phải sử dụng Joe Gomez hoặc Nat Phillips để đá cặp với Virgil van Dijk.

Klopp đã thử nghiệm cả hai, nhưng Matip đã theo dõi từ băng ghế dự bị, với thuyền trưởng của Liverpool rõ ràng không quá tự tin về thể lực của anh.

Nhưng Klopp có thể đã ước ông đừng đánh bạc, vì Gomez đã có một trận đấu đáng quên khi anh ta chịu trách nhiệm cho hai trong ba bàn thua trong hiệp một. Để bắt đầu, Gomez đã quá lạnh lùng và để mất bóng ở phía sau, và pha tấn công đó đã kết thúc bằng bàn thắng cho đội chủ nhà.

Và sau đó, anh ta hoàn toàn bất lực trong việc giải quyết lỗi của mình, mặc dù sự thiếu ý thức của anh đã cho phép mọi thứ trở nên tồi tệ hơn. Klopp đưa Gomez ra sân ở hiệp một, và Matip là người vào sân.

3. Quá chủ quan với Osimhen
Trong tuần trước khi trận đấu khởi tranh, Osimhen được coi là một sự nghi ngờ lớn đối với Napoli và đây được coi là động lực lớn cho Liverpool.

Nhưng cho dù đó là vận may cho đội chủ nhà, hay một màn khói mù để loại Liverpool, Osimhen sau cùng vẫn có tên trong đội hình xuất phát.

Và Lữ đoàn đỏ đã tỏ ra không thoải mái với tiền đạo người Nigeria, và anh ta liên tục gây ra vấn đề khi họ trông hoàn toàn không biết cách phòng thủ. Ngay cả Van Dijk cũng không thể làm được gì khi anh đã phạm lỗi với tiền đạo đối thủ và phải chịu quả phạt đền.

Quả phạt đền sau đó bị bỏ lỡ, và Osimhen sau đó đã phải rời sân vì chấn thương, nhưng anh đã làm khổ Liverpool khi có mặt trên sân. Và ảnh hưởng của anh là một phần chính trong hiệp một của Napoli.

4. Không biết rút kinh nghiệm
Tin hay không thì tùy, Liverpool chưa bao giờ giành chiến thắng trên sân khách trước Napoli, mặc dù có lẽ điều đó sẽ không gây quá nhiều bất ngờ sau màn trình diễn hôm thứ Tư. Trong những năm gần đây, Liverpool đã thua cả 1-0 và 2-0 ở Napoli, với trận hòa 0-0 ở năm 2010.

Trong những trận đấu đó, sự thù địch của khán giả nhà đã thể hiện quá nhiều, và họ không thể chơi hết trận trước sức ép dồn dập của Napoli. Bạn đã nghĩ rằng những nỗ lực trước đây của họ sẽ được sử dụng như một nghiên cứu điển hình, nhưng rõ ràng là không.

Câu chuyện tương tự đã xảy ra một lần nữa, và đây là ví dụ tồi tệ nhất, hoặc tốt nhất theo quan điểm của Napoli. Liverpool có thể không có phong độ cao, và đây là cơ hội tuyệt vời để lật ngược tình thế, nhưng dù thua thì không ai mong đợi điều này.

Đăng Nguyên

Nguồn Người Đưa Tin: https://nguoiduatin.vn/4-sai-lam-cua-klopp-khien-liverpool-thua-dau-napoli-a568595.html