4 nữ thần tượng bị 'phòng chat thứ N' đánh cắp thông tin cá nhân

Bản tin của đài MBC cho biết có một số thành viên nhóm nhạc nữ, một diễn viên và một MC truyền hình đã bị nhóm tội phạm cầm đầu 'phòng chat thứ N' đánh cắp thông tin cá nhân.

Ngày 13/4, bản tin Newsdesk của đài MBC đã tiết lộ thông tin mới liên quan đến vụ "phòng chat thứ N" gây chấn động dư luận Hàn Quốc thời gian qua.

Theo báo cáo từ đài MBC, ngoài các thiếu nữ vị thành niên, nhiều nghệ sĩ nổi tiếng và chính trị gia cũng là nạn nhân bị "phòng chat thứ N" theo dõi. Những kẻ cầm đầu "phòng chat thứ N" sẽ tìm cách đánh cắp thông tin cá nhân của nghệ sĩ, chính trị gia để tống tiền hoặc ép làm nô lệ tình dục.

Cũng theo bản tin này, 4 nữ ca sĩ thần tượng, một diễn viên và một MC truyền hình đã bị kẻ điều hành "phòng chat thứ N" nắm được thông tin cá nhân.

 Đài MBC đưa tin 4 nữ ca sĩ, một diễn viên bị Cho Joo Bin đánh cắp thông tin cá nhân.

Đài MBC đưa tin 4 nữ ca sĩ, một diễn viên bị Cho Joo Bin đánh cắp thông tin cá nhân.

Choi được cho là người vạch ra âm mưu theo dõi các nghệ sĩ cho Cho Joo Bin - kẻ cầm đầu "phòng chat thứ N". Theo điều tra, Choi từng làm việc ở đội quản lý dân sự thuộc quận Songpa (Seoul, Hàn Quốc). Kẻ này đã làm rò rỉ thông tin riêng tư của 4 thành viên nhóm nhạc nữ vào tháng 3/2019.

Cụ thể, sử dụng quyền truy cập của nhân viên phúc lợi xã hội, Choi đã đăng nhập vào kho dữ liệu chính phủ và trích xuất trái phép thông tin của 200 người. Cho Joo Bin đã nhận thông tin cá nhân của 17 nạn nhân từ Choi để đe dọa, ép buộc họ làm nô lệ tình dục.

Ngoài các nạn nhân là trẻ vị thành niên, Choi đã gửi thông tin của hai nữ thần tượng A và B cho Cho Joo Bin như một món quà. Sau đó, Choi tiếp tục trích xuất thông tin của thần tượng C để tặng riêng cho kẻ cầm đầu "phòng chat thứ N". Tuy nhiên, để có được thông tin của C, Choi phải trích xuất thông tin từ trang web chính phủ tới 3 lần.

Trong quá trình điều tra tại cơ quan cảnh sát, Choi khẳng định bản thân tìm kiếm thông tin của các thành viên nhóm nữ vì sở thích cá nhân và không gửi cho bất kỳ ai khác. Bên cạnh đó, nhân viên xã hội đã cho Choi mượn quyền truy cập kho dữ liệu quốc gia cũng đang bị điều tra.

Một số ý kiến cho rằng Yeon Woo (cựu thành viên Momoland) có nguy cơ nằm trong số 4 thần tượng bị lộ thông tin cá nhân. Dân mạng cũng phát hiện ra Cho đã theo dõi tài khoản mạng xã hội của nữ ca sĩ từ lâu.

Trước đó, ngày 6/4, truyền thông Hàn Quốc đưa tin hàng loạt các tài khoản tham gia nhóm chat tình dục đã đổ xô liên hệ với các công ty, chuyên gia mạng hàng đầu với yêu cầu xóa thông tin cá nhân sau khi sự tồn tại của "phòng chat thứ N" bị phát hiện.

Một số ý kiến cho rằng Yeon Woo có nguy cơ nằm trong số 4 nữ ca sĩ bị lộ thông tin cá nhân.

Một đơn vị chuyên cung cấp dịch vụ này cho biết chỉ trong tuần đầu tiên vụ án bị phanh phui, đã có hơn 40 người tìm đến, nhờ vả họ xóa lịch sử truy cập, tài khoản Telegram và tất cả thông tin cá nhân đã từng công khai.

"Những người tìm đến chúng tôi cho hay họ bằng lòng bỏ tiền, bao nhiêu cũng được miễn là thông tin cá nhân được xóa triệt để. Trong đó, có người còn sẵn sàng trả cho chúng tôi 80.000 USD với mong muốn danh tính không bị bại lộ", đại diện của một công ty mạng chia sẻ với truyền thông.

Tuy nhiên, trang Ifeng của Trung Quốc cho biết hầu hết công ty, chuyên gia mạng đều từ chối lời đề nghị này từ các khách hàng.

Đối mặt với nguy cơ bị phát hiện là thành viên của "phòng chat thứ N", nhiều có xu hướng tìm đến cách giải quyết cực đoan như chạy trốn, tiêu hủy bằng chứng... Một người đàn ông trong độ tuổi 40 tuổi - nghi vấn là người dùng của "phòng chat thứ N" - đã nhảy sông Hàn tự vẫn sau khi biết thông tin cảnh sát tiến hành điều tra vụ việc. Trong thư tuyệt mệnh, người này cho biết đã chi tiền để xem các video khiêu dâm bất hợp pháp.

Tuệ Lâm

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/4-nu-than-tuong-bi-phong-chat-thu-n-danh-cap-thong-tin-ca-nhan-post1072701.html