4 nữ sinh THCS bị đánh dã man: Hiệu trưởng nói gì?

Các em trình bày nguyên nhân đánh nhau là do mâu thuẫn trên mạng và nhà trường sẽ mời phụ huynh đến làm việc, đồng thời sẽ xử lý đúng quy định.

Ngày 31/10, trả lời báo chí, thầy Nguyễn Trọng Quyền - hiệu trưởng trường THCS Long Hậu (huyện Lai Vung, Đồng Tháp) xác nhận 4 học sinh bị đánh dã man trong clip lan truyền trên mạng xã hội những ngày qua đều là học sinh của trường.

Hai nữ sinh có hành vi đánh bạn là học sinh lớp 8. Còn 4 em bị đánh là học sinh lớp 6. Vụ việc diễn ra vào thứ 7 tuần trước và nhà trường đang xác minh, làm rõ. Hiện, các em đi học bình thường.

 (Ảnh cắt từ clip)

(Ảnh cắt từ clip)

Các em trình bày nguyên nhân đánh nhau là do mâu thuẫn trên mạng. Tuy nhiên, để xác minh mâu thuẫn nhà trường sẽ mời các em và phụ huynh lên làm việc”, hiệu trưởng trường THCS Long Hậu thông tin.

Mới đây tài khoản Facebook tên “Đại Điểm Lai Vung” đăng tải đoạn clip ghi lại cảnh 4 học sinh nữ bị 2 học sinh khác đánh túi bụi. Theo clip, 2 nữ sinh mặc đồ thể dục lao vào nắm đầu, giật tóc và đánh liên tục vào 4 em mặc đồng phục học sinh, khiến các em ngã khụy dưới đất. Vừa đánh, nữ sinh vừa chửi thề.

Ngay sau khi đoạn clip được đăng tải, Công an huyện Lai Vung cũng đến trường THCS Long Hậu để xác minh, làm rõ.

THANH TIẾN

Nguồn VTC: https://vtc.vn/4-nu-sinh-thcs-bi-danh-da-man-hieu-truong-noi-gi-d507564.html