4 nữ sinh Đại học Ngoại thương vào Chung kết Miss World Vietnam: Nhan sắc, chiều cao, học vấn đều 'không phải dạng vừa'

4 nữ sinh Đại học Ngoại thương vào Chung kết Miss World Vietnam 2022 đều sở hữu nhan sắc xinh đẹp, chiều cao 'khủng' và học vấn ấn tượng.

Top 38 Miss World Vietnam 2022 với 4 gương mặt đến từ "cái nôi Hoa hậu" - Đại học Ngoại thương thu hút sự quan tâm của fan sắc đẹp, không chỉ bởi nhan sắc, chiều cao "khủng" mà khả năng nngoại ngữ "như gió".

Nguyễn Thị Phương Linh - SBD 104

Nguyễn Thị Phương Linh tạm thời đang là ứng viên nổi bật nhất trong 4 thí sinh Ngoại thương. Cô đã giành được giải phụ Người đẹp du lịch tại vòng Chung khảo hồi tháng 4. Thời điểm đó, phần thuyết trình của Phương Linh bằng tiếng Việt và tiếng Anh trong đêm Chung khảo chưa thực sự thuyết phục khán giả, bị đánh giá ấp úng, thiếu tự tin.

Tuy nhiên, một số ý kiến cho rằng, kết quả được Ban Giám khảo đánh giá dựa trên nhiều tiêu chí khác nhau và là cả một quá trình, không xét riêng những gì thí sinh thể hiện trên sân khấu.

Nguyễn Thị Phương Linh là "chiến binh" khá mới của sân chơi nhan sắc. Cô sinh năm 2000, là cựu học sinh chuyên toán Trường THPT Chuyên Lê Quý Đôn, tỉnh Quảng Trị. Hiện nay, Phương Linh là sinh viên năm cuối Đại học Ngoại thương. Phương Linh từng tham gia cuộc thi Duyên dáng Ngoại thương FTUCharm 2021 và nhận giải thưởng người đẹp truyền thông.

Tại Miss World Vietnam, Phương Linh được nhận xét có gương mặt khả ái, nụ cười tươi, vóc dáng cân đối (chiều cao 1m76, số đo 84-61-90). Từ các show thời trang cho đến đêm thi chung khảo, Phương Linh giữ phong độ tốt. Cô cũng nhiều lần thể hiện khả năng trả lời phỏng vấn, thuyết trình bằng tiếng Anh. Thế mạnh này giúp Phương Linh tiến thẳng vào top 20 chung cuộc.

Phạm Thùy Trang - SBD 169

Giữa dàn thí sinh Miss World Vietnam 2022, Thùy Trang là người đẹp khác biệt với mái tóc ngắn, nét đẹp cá tính. Cô cao 1,7 m, số đo hình thể 83-65-94 cm.

Phạm Thùy Trang (SBD 169) sinh ra tại Hải Phòng và hiện đang là sinh viên trường Đại học Ngoại thương Hà Nội.

Phạm Thùy Trang (SBD 169) sinh ra tại Hải Phòng và hiện đang là sinh viên trường Đại học Ngoại thương Hà Nội.

Phạm Thùy Trang sinh ra tại Hải Phòng và hiện đang là sinh viên trường Đại học Ngoại thương Hà Nội. Khác với phong cách trong trẻo và dịu dàng thường thấy, Thùy Trang lựa chọn cho mình bộ trang phục đậm chất thể thao và khoe hình thể quyến rũ cùng khả năng nhảy hiện đại của mình trên nền nhạc Sweet but Psycho của Ava Max tại vòng thi tài năng.

Cô cũng đã lọt vào top 5 đề cử của phần thi Người đẹp Tài năng tại Miss World Vietnam 2022.

Lương Thành Minh Châu - SBD 035

Minh Châu thuộc nhóm gương mặt mới tại Miss World Vietnam nhưng vẫn gây ấn tượng nhờ sở hữu chiều cao 1m77, nặng 60kg và hình thể chuẩn 83-62-95 cm.

Dù sở hữu chiều cao khủng nhưng khi mới vào đại học, Minh Châu sở hữu cân nặng chạm mốc 75 kg. Trong suốt 2 năm, cô giảm được gần 17 kg nhờ chế độ ăn uống và tập luyện khoa học. Với vóc dáng hiện tại, người đẹp sinh năm 2001 tự tin tham gia cuộc thi nhan sắc.

Cô hiện đang là sinh viên năm 3 chuyên ngành Kinh doanh và thương mại quốc tế, Đại học Ngoại thương TP.HCM. Cô sinh ra trong gia đình có bố là nhà điêu khắc và mẹ hoạt động ở lĩnh vực nghệ thuật. Minh Châu chia sẻ khi còn nhỏ, cô phải đối diện với nỗi sợ camera. Cô quyết định đi thi để vượt qua nỗi ám ảnh và mang đến hình ảnh một người trẻ tự tin.

"Tôi đứng ở đây để muốn nói với mọi người rằng tôi sẽ vượt qua nỗi sợ và trở thành cô gái xinh đẹp, bản lĩnh nhất trong khả năng của mình", Minh Châu phát biểu ở buổi gặp gỡ giám khảo.

Trước khi đến với Miss World Vietnam 2022, Minh Châu từng lọt vào Top 30 Miss FTU Charm 2021 - Hoa khôi Đại học Ngoại thương. Ngoài ra, cô hiện là thành viên của CLB thể dục cổ vũ trong trường.

Đinh Thị Hoa - SBD 400

Trong 4 nữ sinh Đại học Ngoại thương, Đinh Thị Hoa có lẽ là cô gái trầm nhất đến hiện tại. Cô chưa đạt thành tích hoặc gây ấn tượng ở những vòng thi phụ. Song Đinh Thị Hoa lại được biết đến là một trong những thí sinh có vòng eo nhỏ nhất (số đo 80-59-90 cm).

Về kỹ năng trình diễn, Đinh Thị Hoa cũng như đa số ứng viên khác của cuộc thi năm nay, cần bứt phá hơn.

Đinh Thị Hoa (SBD 400) cũng là một trong những cô gái đến từ ĐH Ngoại thương gây ấn tượng với sắc vóc và học vấn của mình.

Tuy không có chiều cao quá nổi trội nhưng bù lại Đinh Thị Hoa có gương mặt gây thiện cảm nhưng có phần rụt rè. Fan sắc đẹp hy vọng Đinh Thị Hoa sẽ bứt phá để tỏa sáng trong vòng chung kết Miss World Vietnam 2022 tại Quy Nhơn.

An Khánh

Nguồn GĐ&XH: http://giadinh.net.vn/4-nu-sinh-dai-hoc-ngoai-thuong-vao-chung-ket-miss-world-vietnam-nhan-sac-chieu-cao-hoc-van-deu-khong-phai-dang-vua-172220519114355766.htm