4 nhân viên ngắt camera, trộm lô hàng 700 triệu

Phát hiện công ty có sơ hở trong quản lý, Tuấn câu kết với ba nhân viên bảo vệ kho và ngắt camera rồi điều ôtô đến lấy trộm lô hàng trị giá 700 triệu đồng.

Công an tỉnh Hải Dương vừa ra quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam Nguyễn Anh Tuấn (33 tuổi), Vũ Huy Bình (28 tuổi), Hoàng Đức Hai (29 tuổi, cùng trú Hải Dương) và Lưu Văn Thỉnh (56 tuổi, trú tỉnh Hưng Yên) về hành vi Trộm cắp tài sản.

Cả bốn người này là nhân viên Công ty TNHH Gft Unique Việt Nam, đóng tại xã Vĩnh Hưng, huyện Bình Giang, tỉnh Hải Dương.

 Bình, Hai, Tuấn, Thỉnh (trái qua phải). Ảnh: H.D.

Bình, Hai, Tuấn, Thỉnh (trái qua phải). Ảnh: H.D.

Theo kết quả điều tra ban đầu, vào khoảng 16h30 ngày 5/2, Tuấn nhận thấy những sơ hở, thiếu sót trong khâu quản lý kho và hàng hóa của công ty.

Lợi dụng điều này, Tuấn câu kết với ba nhân viên bảo vệ kho nói trên ngắt hệ thống camera an ninh rồi điều ôtô tải đến lấy trộm số lượng lớn đồ chơi trẻ em trong kho. Tổng giá trị lô hàng bị lấy cắp là khoảng 700 triệu đồng.

Số hàng hóa trên được cả nhóm tiêu thụ tại một số của hàng đồ chơi và bán qua mạng.

Nguyễn Dương

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/4-nhan-vien-ngat-camera-trom-lo-hang-700-trieu-post1103830.html