4 nguyên tắc cực chuẩn khi cho trẻ uống thuốc giúp bé mau khỏi ốm, khỏe mạnh phăm phăm chỉ sau vài ngày

So với người lớn, sức đề kháng của trẻ sơ sinh và trẻ nhỏ thường kém hơn. Vào thời điểm thời tiết giao mùa, bé rất dễ bị ốm và thường phải dùng thuốc.

So với người lớn, sức đề kháng của trẻ em tương đối kém. Trong thời điểm thời tiết giao mùa, trẻ dễ bị ốm vặt, thường xuyên phải dùng thuốc. Khi cho bé uống thuốc, mẹ cần nhớ 4 nguyên tắc sau để giúp bé điều trị bệnh hiệu quả, mau khỏe mạnh trở lại.

1. Thuốc của người lớn và trẻ em riêng biệt

Một số phụ huynh quan niệm thế này: Trẻ em ốm cũng có thể dùng thuốc của người lớn, chỉ cần giảm liều lượng thuốc của người lớn là được. Nhưng trên thực tế, gan và các cơ quan khác của trẻ chưa được phát triển hoàn thiện và không thể chống lại tác dụng phụ của thuốc như người lớn, ngay cả khi lượng thuốc sử dụng có giảm đi. Vì vậy, thuốc dành cho trẻ em phải được mua riêng và chọn những loại thuốc dành riêng cho trẻ em. Mẹ cần hỏi ý kiến bác sỹ về các tác dụng phụ của thuốc và cách dùng thuốc trước khi cho trẻ uống thuốc.

2. Cho trẻ uống chính xác liều lượng và thời điểm

Khi kê đơn thuốc, bác sỹ sẽ chỉ định trẻ uống liều lượng và thời điểm nào. Bạn cần cho trẻ uống đúng như bác sỹ chỉ định. Ngoài ra, khi cảm thấy tác dụng của thuốc không đạt như mong muốn, bạn không nên tự ý tăng giảm liều lượng thuốc mà cần hỏi ý kiến bác sỹ trước và điều chỉnh sau liều lượng sau khi thảo luận.

3. Không để trẻ tự uống thuốc

Trẻ thiếu hiểu biết đúng về thuốc, không biết uống thuốc ở liều lượng như thế nào. Vì vậy, nếu mẹ để trẻ tự uống thuốc có thể khiến trẻ bị ngộ độc. Bạn cần chú ý để thuốc ở xa tầm tay của trẻ nhỏ.

4. Chú ý thời gian dùng thuốc

Bản chất của thuốc là khác nhau, cơ chế tác dụng cũng khác nhau, ví dụ như một số loại thuốc thích hợp dùng trước bữa ăn, một số loại thích hợp dùng sau bữa ăn. Vì vậy, bạn cần chú ý đến thời gian dùng thuốc, tránh dùng thuốc sai thời điểm.

Tôi phải làm gì nếu con tôi không chịu uống thuốc?

Người lớn biết “thuốc đắng dã tật” nên dù thuốc có đắng, khó chịu thì họ vẫn lấy hết can đảm để nuốt. Trẻ nhỏ trẻ không hiểu điều này, mỗi lần cho thuốc là một 'trận đánh lớn'. Vậy làm sao để đứa trẻ uống thuốc một cách ngoan ngoãn?

1. Mua thuốc có vị ngọt

Khi kê đơn cho trẻ em, bác sỹ thường kê những loại thuốc dưới dạng siro, có vị ngọt. Ngày nay, có rất nhiều loại thuốc cho trẻ em có vị ngọt, dễ uống.

2. Cho bé uống thuốc rồi ăn bánh

Một số bậc phụ huynh đã cho con mình uống thuốc rồi ăn kèm với bánh để con cảm thấy hứng thú với việc uống thuốc hơn. Tuy nhiên, bạn không nên uống thuốc kèm với sữa vì sẽ không có lợi cho việc hấp thu thuốc của trẻ.

3. Trao một số phần thưởng

Sau khi trẻ uống thuốc, mẹ có thể trao một số phần thưởng cho bé như cho bé xem phim hoạt hình một lúc, cho bé vài cái kẹo, ôm hôn, động viên sự dũng cảm của trẻ.

4. Sử dụng một số công cụ

Nếu em bé nhà bạn tương đối nhỏ, bạn có thể dùng thêm ống tiêm để bơm thuốc vào miệng của trẻ dễ hơn. Bạn chú ý kiểm soát lượng thuốc bơm để trẻ không bị sặc.

Quỳnh Trang/Theo Sohu

Nguồn Em Đẹp: https://emdep.vn/lam-me/4-nguyen-tac-cuc-chuan-khi-cho-tre-uong-thuoc-giup-be-mau-khoi-om-khoe-manh-pham-pham-chi-sau-vai-ngay-20201026161342315.htm