4 người vô gia cư bị đánh chết ở phố Tàu New York

4 người vô gia cư đã bị đánh đến chết tại khu phố Tàu ở Manhattan, New York. Nạn nhân thứ 5 nhập viện trong tình trạng nguy kịch. Cảnh sát đang tạm giữ nghi phạm 24 tuổi.

Theo New York Times, ít nhất 4 người đàn ông được cho là vô gia cư đã bị giết hại ở Manhattan sau khi thủ phạm sử dụng vật cứng để tấn công khi những người này đang ngủ.

Sự việc diễn ra vào rạng sáng ngày 5/10, người phát ngôn cảnh sát New York, trung úy thomas Antonetti cho biết. Nạn nhân thứ 5 được đưa vào viện trong tình trạng nguy kịch.

Một người đàn ông 24 tuổi đang bị tạm giữ do tình nghi là thủ phạm của vụ tấn công này. Cảnh sát cũng tìm thấy một dụng cụ kim loại dài 90 cm, giống với một chiếc đinh tán được sử dụng trong xây dựng.

NYPD được thông báo về vụ việc thông qua cuộc gọi đến tổng đài 911 vào lúc 1h50 sáng từ một người chứng kiến vụ việc, xảy ra ở khu phố Tàu của Manhattan.

Một nhân viên cảnh sát New York đứng cạnh xác nạn nhân tại hiện trường. Ảnh: New York Post.

Một nhân viên cảnh sát New York đứng cạnh xác nạn nhân tại hiện trường. Ảnh: New York Post.

Vụ tấn công được cho là bắt đầu lúc 1h40, khi một người đàn ông được phát hiện với chấn thương nghiêm trọng ở đầu tại đường Bowery. Ngay sau đó, cảnh sát phát hiện một người đàn ông khác, cũng bị thương nặng ở đầu, người này ngay lập tức được đưa đến bệnh viện.

Ba nạn nhân khác lần lượt được phát hiện ở Broadway và East Broadway với chấn thương chết người. Trung úy Antonetti cho biết cảnh sát có dữ liệu của các nạn nhân, họ đều là những người vô gia cư. Một cuộc điều tra đã được tiến hành và vẫn chưa rõ liệu có các nạn nhân khác hay không.

Tại New York, thành phố với 8,5 triệu dân, cứ 121 người thì có gần 1 người vô gia cư, theo số liệu của tổ chức Bowery Mission.

Liên minh cho Người vô gia cư cho biết số lượng người vô gia cư trong các hệ thống nhà tạm trú xã hội của thành phố là 61.674 người, bao gồm 14.806 gia đình và 21.802 trẻ em.

Không có một con số rõ ràng về số những người vô gia cư đang sống trên đường phố New York, trong các nhà ga tàu điện ngầm và các không gian công cộng khác, nhưng liên minh cho biết con số rơi vào khoảng "hàng nghìn".

Thành phố đã chứng kiến số người vô gia cư gia tăng đều qua các năm, chủ yếu là do thiếu nhà ở xã hội. So với những gia đình vô gia cư, những người vô gia cư sống một mình thường có tỷ lệ mắc bệnh tâm thần nghiêm trọng, dễ bị nghiện ngập và các vấn đề sức khỏe khác.

Quốc Thăng

Nguồn Znews: https://news.zing.vn/4-nguoi-vo-gia-cu-bi-danh-chet-o-pho-tau-new-york-post998095.html