4 người nước ngoài tố bị sàm sỡ ở hồ Tây

Sau khi nhận đơn trình báo, cảnh sát đã đưa một số phụ nữ là người nước ngoài đi xác định địa điểm, thời gian xảy ra sự việc.

Trao đổi với Zing sáng 2/3, Công an quận Tây Hồ (Hà Nội) cho biết đơn vị đã cử cán bộ đưa một số phụ nữ nước ngoài đi xác định địa điểm, thời điểm bị sàm sỡ khi di chuyển quanh hồ Tây.

Đến nay, đơn vị này đã nhận được trình báo của 4 phụ nữ về việc bị quấy rối tình dục. Cảnh sát đang điều tra, khoanh vùng những người nghi vấn.

 Một nạn nhân được lực lượng chức năng đưa tới hiện trường. Ảnh: L.P.

Một nạn nhân được lực lượng chức năng đưa tới hiện trường. Ảnh: L.P.

Ít ngày trước, một số phụ nữ là người nước ngoài chia sẻ trên mạng xã hội về việc họ bị sàm sỡ, quấy rối tình dục khi di chuyển ở khu vực hồ Tây.

"Tôi gặp nhóm thanh niên 2 lần. Lần đầu, họ vỗ mông tôi khi đang đi bộ. Lần thứ hai, một nam thanh niên bám theo bằng xe máy, sờ ngực tôi rồi tăng ga bỏ chạy". chị K.C. (quốc tịch Ireland) cho biết.

"Họ đi trên 5 xe máy, những người đầu vỗ mông tôi rồi tăng ga bỏ chạy. Hai người cuối sờ ngực rồi dùng thắt lưng da quật vào tay và người tôi", chị A.E. (quốc tịch Ireland) chia sẻ.

Tối 26/2, Công an quận Tây Hồ đã triệu tập một thanh niên tên D. (ở quận Ba Đình, Hà Nội) tới trụ sở để làm việc. Đơn vị cũng đang xác minh thêm khoảng 25 người cùng 30 xe máy liên quan tới sự việc.

Hoàng Linh

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/4-nguoi-nuoc-ngoai-to-bi-sam-so-o-ho-tay-post1188779.html