4 người Nga và Ukraine bị buộc tội trong vụ rơi chuyến bay MH17

4 nghi phạm sẽ bị buộc tội giết người vì vai trò trong vụ rơi chuyến bay MH17 của hãng hàng không Malaysia Airlines hồi tháng 7/2014...

 Hiện trường vụ rơi chuyến bay MH17 ở miền Đông Ukraine hồi năm 2014 - Ảnh: Reuters.

Hiện trường vụ rơi chuyến bay MH17 ở miền Đông Ukraine hồi năm 2014 - Ảnh: Reuters.

4 nghi phạm sẽ bị buộc tội giết người vì vai trò trong vụ rơi chuyến bay MH17 của hãng hàng không Malaysia Airlines hồi tháng 7/2014. Cuộc xét xử các nghi phạm này sẽ bắt đầu ở Hà Lan vào tháng 3/2020 - hãng tin Reuters dẫn tuyên bố của các nhà điều tra quốc tế cho hay.

Ông Fred Westerbeke, người đứng đầu cuộc điều tra nhằm làm sáng tỏ vụ MH17, cho biết lệnh bắt quốc tế đã được đưa ra đối với 4 nghi phạm, trong đó có 3 công dân Nga và một công dân Ukraine. Những người này bị tình nghi đã vận chuyển hệ thống tên lửa dùng để bắn rơi chiếc Boeing 777 chở 298 người.

Toàn bộ hành khách và phi hành đoàn đã thiệt mạng khi máy bay nổ tung giữa không trung ở khu vực miền Đông của Ukraine, trong lúc đang trên đường từ thủ đô Amsterdam của Hà Lan tới thủ đô Kuala Lumpur của Malaysia.

Vào thời điểm MH17 rơi, giao tranh ác liệt đang diễn ra giữa quân đội Chính phủ Ukraine và quân nổi dậy ở miền Đông - lực lượng được cho là có sự hậu thuẫn của Moscow.

Tháng 9/2016, một báo cáo điều tra về thảm họa MH17 đã được công bố, trong đó kết luận rằng MH17 bị bắn hạ bởi một tên lửa Buk thuộc dòng 9M83 của Nga.

Trong khi đó, Nga đến nay vẫn một mực phủ nhận có bất kỳ dính líu nào đến vụ MH17.

Trong một tuyên bố ngày 19/6, Bộ Ngoại giao Nga nói rằng nước này lấy làm tiếc về kết luận của cuộc điều tra MH17, đồng thời khẳng định cáo buộc giết người đối với nghi phạm Nga trong vụ này là vô căn cứ.

"Một lần nữa, những cáo buộc hoàn toàn vô căn cứ đang được đưa ra với phía Nga, nhằm mục đích làm suy giảm uy tín của Liên bang Nga trong mắt cộng đồng quốc tế", tuyên bố viết.

Hà Lan là nước dẫn đầu cuộc điều tra vụ MH17 vì đa số nạn nhân trong thảm họa này là công dân Hà Lan, trong đó có 3 người gốc Việt.

Trong số 283 hành khách và 15 thành viên phi hành đoàn của chuyến bay xấu số, có hơn190 người là công dân Hà Lan. Malaysia là nước có số nạn nhân nhiều thứ nhì trong thảm họa.

Thăng Điệp

Nguồn VnEconomy: http://vneconomy.vn/4-nguoi-nga-va-ukraine-bi-buoc-toi-trong-vu-roi-chuyen-bay-mh17-20190620083401724.htm