4 người đi tù vì ... 1 cái tát

TAND tỉnh Khánh Hòa vừa mở phiên tòa đưa 4 bị cáo cùng trú xã Cam Phước Tây, huyện Cam Lâm là Võ Duy Tân (SN 1999), Nguyễn Quốc Sơn (SN 2001), Nguyễn Trọng Nghĩa (SN 2001), Nguyễn Quang Thắng (SN 2003) ra xét xử về tội giết người. Tuy nhiên, sau khi thẩm vấn thấy có dấu hiệu bỏ lọt tội phạm nên Tòa đã quyết định trả hồ sơ cho Viện kiểm sát đề nghị điều tra bổ sung.

Theo cáo trạng, khoảng 19h45’ ngày 9/9/2018, Trần Văn Phụng, Thắng, Tân, Nghĩa, Sơn ăn uống xong. Phụng rủ Thắng đi xem lô tô tại khu vực đất trống thuộc thôn Văn Thủy 1, xã Cam Phước Tây, huyện Cam Lâm.

Trong lúc chơi lô tô, Phụng gặp Nguyễn Hoàng Minh Tuấn và có nói qua lại nên xảy ra mâu thuẫn. Phụng bị Tuấn dùng tay tát 1 cái vào mặt, vì cái tát này nhóm của Trần Văn Phụng đã đánh và xông đến chém vào người Tuấn dẫn đến hậu quả thương tổn cơ thể do thương tích gây nên cho Nguyễn Hoàng Minh Tuấn hiện tại là 41%.

Bị cáo Tân, Sơn, Nghĩa, Thắng tại tòa.

Bị cáo Tân, Sơn, Nghĩa, Thắng tại tòa.

Theo hồ sơ, quá trình điều tra xác định Phụng, Trường (hiện không có mặt tại địa phương), không có mặt tại thời điểm Tuấn bị đánh, đâm và chém.. nên không đủ căn cứ truy cứu trách nhiệm hình sự. Do đó, Công an tỉnh Khánh Hòa đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính về hành vi gây rối trật tự công cộng đối với Phụng.

Tòa đã quyết định trả hồ sơ cho Viện kiểm sát đề nghị điều tra bổ sung khi thấy có dấu hiệu bỏ lọt tội phạm.

Hoàng Văn

Nguồn BVPL: https://baovephapluat.vn/phap-dinh/toa-tuyen-an/4-nguoi-di-tu-vi-1-cai-tat-78473.html