4 người chết, nhiều người bị thương, hàng chục ngàn căn nhà hư hỏng

Theo thống kê, bão số 10 đã làm ít nhất 4 người chết, 8 người bị thương, sập 19 ngôi nhà và trên 23.968 ngôi nhà bị hư hỏng.

Cột phát sóng của Đài phát thanh truyền hình TX.Kỳ Anh (Hà Tĩnh) cao 100 m bị gãy đổ - Ảnh: Phạm Đức

Theo tổng hợp của Ban Chỉ đạo T.Ư về phòng chống thiên tai, tính đến 17 giờ hôm qua, bão số 10 đã làm 3 người chết (Quảng Bình 1 người; Thừa Thiên - Huế 1 người, Hà Tĩnh 1 người) và 8 người bị thương (Quảng Bình 6 người, Nghệ An 1 người , Thừa Thiên - Huế 1 người).

Báo cáo sau đó của Quảng Bình có thêm 1 người chết. Ở các tỉnh Quảng Bình, Quảng Trị và Thừa Thiên-Huế, bão số 10 làm sập 19 ngôi nhà và trên 23.968 ngôi nhà bị hư hỏng, tốc mái. Tại Hà Tĩnh và Quảng Bình có 5.489 ngôi nhà bị ngập nước...

Trong khi đó, thống kê của Ủy ban Quốc gia tìm kiếm cứu nạn, Cục Cứu hộ cứu nạn (Bộ Quốc phòng) đến hết chiều 15.9, cơn bão số 10 khiến 25.976 hộ dân với 94.936 người tại các tỉnh Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị, Ninh Bình đã phải sơ tán khỏi vùng nguy hiểm để đảm bảo an toàn. 40 tàu, thuyền bị chìm đắm, hư hỏng trên các vùng biển tại các tỉnh Quảng Ninh, Quảng Bình, Thừa Thiên-Huế, Đà Nẵng, Quảng Ngãi.

Nghệ An: mưa lớn khiến 307/625 hồ chứa trên địa bàn đầy nước, trong đó có hàng chục hồ chứa có nguy cơ vỡ đập.

Hà Tĩnh: H.Kỳ Anh có hơn 23.000 nhà dân bị tốc mái và 9 thôn bị ngập. Đê đồng muối Châu Hạ (xã Thạch Châu, H.Lộc Hà) bị vỡ khiến nước biển tràn vào lòng sông, gây ngập nhiều tuyến đường và nhà dân.

Thống kê sơ bộ, H.Lộc Hà có trên 500 ngôi nhà bị tốc mái, cột điện đổ gãy. Sóng lớn cùng với triều cường đã tràn qua đê làm ngập lụt hàng chục hộ dân ở xã Thạch Kim, xã Thạch Châu...

Ông Nguyễn Viết Đồng, Giám đốc Bệnh viện đa khoa tỉnh Hà Tĩnh, cho hay tính đến 17 giờ chiều qua, bệnh viện tiếp nhận điều trị 14 bệnh nhân ở tỉnh bị thương do bão gây ra. Trong đó, có 4 bệnh nhân bị chấn thương sọ não và chấn thương cột sống; 7 bệnh nhân bị gãy, vỡ xương các loại.

Quảng Trị: Đến tối 15.9, thống kê sơ bộ có 4 người bị thương, hơn 300 nhà bị tốc mái ở các huyện Đakrông, Vĩnh Linh, Gio Linh… và hàng ngàn cây cao su bị gãy đổ. Tại huyện vùng cao Đakrông, có nơi mưa lớn gây ngập trên 3 m, chia cắt 3 tuyến đường từ Tà Rụt đi A Vao, từ Triệu Nguyên đi Ba Lòng, từ Đakrông đi Pa Nang.

Tại đảo Cồn Cỏ, 80% nhà dân, một số nhà công vụ, nhà văn hóa trên đảo bị tốc mái; rất nhiều cây xanh bật gốc... thiệt hại ước tính khoảng 7 tỉ đồng.

Thừa Thiên - Huế: Có đến 700 m bờ biển đoạn qua TT.Thuận An (H.Phú Vang) bị sạt lở, ăn sâu vào đất liền 5 - 10 m. Toàn tỉnh có 260 nhà bị tốc mái; H.Phú Vang có 63 ha nuôi trồng thủy sản hạ triều bị ngập. Mưa lớn làm nhiều tuyến đường ở TP.Huế bị ngập, nhiều cổ thụ gãy đổ.

Ngoài trường hợp anh Ngô Văn Hiển ở H.Phong Điền (đi chăm sóc cây cao su về hôm 14.9, Báo Thanh Niên đã trao tiền hỗ trợ gia đình), có thêm trường hợp mất tích ngoài biển chiều 13.9 là cháu Nguyễn Viết Sáng (3 tuổi, xã Điền Lộc, cùng H.Phong Điền).

Nguồn Thanh Niên: http://thanhnien.vn/thoi-su/4-nguoi-chet-nhieu-nguoi-bi-thuong-hang-chuc-ngan-can-nha-hu-hong-876147.html