4 người chết khi dựng cột viễn thông do không báo cắt điện

Điện lực Nghệ An cho biết nhóm công nhân dựng cột viễn thông không thông báo để cắt điện. Vì vậy, khi đang thi công gần đường dây 35kV thì họ bị điện giật chết.

Chiều 27/6, ngành chức năng Nghệ An và huyện Quỳ Hợp đã đến động viên hỏi thăm những gia đình gặp nạn khi thi công dựng cột viễn thông đoạn qua xã Hạ Sơn, huyện Quỳ Hợp. Công an tỉnh Nghệ An cũng đang tiếp tục hoàn tất khám nghiệm hiện trường, điều tra nguyên nhân để đưa ra kết luận cuối cùng về vụ điện phóng giật chết 4 người ở xã Hạ Sơn, huyện Quỳ Hợp.

Hiện trường vụ tai nạn thương tâm. Ảnh: Nam An.

Con đường liên xã dẫn vào xóm Xiểm, xã Hạ Sơn phủ kín cờ trắng, tiền vàng rải khắp nơi để tiễn đưa những nạn nhân xấu số. Chính quyền xã Hạ Sơn, cho biết trong số 7 người thương vong khi dựng cột viễn thông có 3 công nhân là họ hàng với nhau, ở cùng một xóm, nhà cách nhà chỉ mấy bước chân.

Ghi nhận tại hiện trường, cột điện nơi xảy ra sự việc bị đổ nghiêng, nằm dưới đường dây điện 35kV. Một trong ba dây điện của đường dây điện này bị đứt, rơi xuống ruộng mía phía dưới khiến nhiều nơi bị cháy đen.

Ông Nguyễn Thượng Hiền, Phó giám đốc Công ty điện lực Nghệ An, khẳng định phía đơn vị viễn thông thi công không báo cho ngành điện lực huyện Quỳ Hợp cũng như Điện lực Nghệ An. Khi kiểm tra thực tế tại hiện trường, ông Hiền khẳng định đơn vị viễn thông đã vi phạm nghiêm trọng an toàn hành lang lưới điện.

Ông Tạ Quang Lịch, Giám đốc Công ty Điện lực huyện Quỳ Hợp, cũng cho biết không nhận được thông báo của đơn vị viễn thông để có phương án cắt điện, đảm bảo an toàn cho người và tài sản.

"Khoảng cách cột điện nằm quá gần với đường dây điện 35kV, không đảm bảo an toàn nên dẫn đến sự việc trên", ông Lịch nói.

Đường điện đứt xuống đất giật cháy sém cả bụi mía . Ảnh: Nam An.

Trong khi đó, ông Hoàng Văn Luân, Giám đốc Chi nhánh Viettel Nghệ An, cho biết 4 nạn nhân tử vong trong vụ việc không phải là người của Viettel Nghệ An mà là người của một đơn vị độc lập có trụ sở ở TP Vinh được đơn vị thuê để thi công dựng cột viễn thông.

“Vụ việc đang được cơ quan công an điều tra và chưa có kết luận cuối cùng. Đơn vị đang phối hợp tích cực với cơ quan Công an để điều tra nguyên nhân. Sau khi có kết luận của công an, sai phạm thuộc đơn vị nào thì đơn vị đó phải chịu trách nhiệm", ông Luân khẳng định.

Chiều 26/6, một nhóm công nhân dựng cột bê tông viễn thông tại địa phận xã Hạ Sơn, huyện Quỳ Hợp. Trong lúc thi công, cột bê tông vướng vào, làm đứt đường dây diện 35kV cung cấp điện cho nhà máy của một doanh nghiệp trên địa bàn. Vụ việc khiến 4 công nhân tử vong tại chỗ.

Đại diện doanh nghiệp này cho biết việc kéo đường dây điện dưới đường dây 35kV của công ty là do chính quyền và ngành điện lực tự ý cấp phép. Phía công ty chưa được báo cáo hay có văn bản nào về việc chấp thuận kéo đường dây về trạm phát sóng.

Ông Nguyễn Đình Tùng, Chủ tịch UBND huyện Quỳ Hợp, cho hay ngày 27/6, UBND huyện Quỳ Hợp, Hội Chữ thập đỏ huyện đã đến thăm hỏi, động viên và hỗ trợ mỗi gia đình có người bị tử vong 6 triệu đồng. Còn 3 người bị thương, huyện đã yêu cầu Bệnh viện Đa khoa huyện Quỳ Hợp bố trí bác sĩ để chăm sóc, điều trị tích cực cho bệnh nhân.

Xã Hạ Sơn (huyện Quỳ Hợp), nơi xảy ra vụ việc. Ảnh: Google Maps.

Phạm Hòa

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/4-nguoi-chet-khi-dung-cot-vien-thong-do-khong-bao-cat-dien-post855394.html