4 người bị điện giật tử vong ở Hà Tĩnh: Có 2 nạn nhân là anh em ruột

Trong 4 nạn nhân bị điện giật tử vong khi dựng cột viễn thông chiều 26/10 thì 2 người là anh em ruột.

Tối 26/10, Công an tỉnh Hà Tĩnh đang tiến hành khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi, điều tra nguyên nhân vụ việc điện giật khiến 4 người tử vong.

Danh tính các nạn nhân là Nguyễn Trọng Ng., Nguyễn Văn C., Phạm Văn T., Phạm Văn L. Trong đó, anh T. và anh L. là anh em ruột. Tất cả đều trú xã Cẩm Hưng.

Ông Nguyễn Đình Dũng, Chủ tịch UBND xã Cẩm Hưng cho biết thêm, 4 nạn nhân bị điện giật tử vong tại chỗ khi thi công dựng cột viễn thông trên cánh đồng xã Cẩm Trung giáp ranh xã Cẩm Lạc (Cẩm Xuyên).

Hiện trường vụ việc

Cũng theo ông Dũng, 4 nạn nhân nói trên đều là lao động tự do chứ không phải là công nhân của ngành viễn thông.

Theo thông tin ban đầu, vào thời điểm nói trên, trong lúc đang thi công, dựng cột, kéo cáp viễn thông dưới đường điện 35KV, do khoảng cách quá gần nên cả 4 người đã bị dòng điện phóng xuống, bị điện giật dẫn đến tử vong.

Nhận được tin báo, Công an huyện Cẩm Xuyên phối hợp với các cơ quan chức năng liên quan nhanh chóng có mặt tại hiện trường, tiến hành điều tra nguyên nhân vụ việc.

Văn Nguyễn

Nguồn Tổ Quốc: http://toquoc.vn/4-nguoi-bi-dien-giat-tu-vong-o-ha-tinh-co-2-nan-nhan-la-anh-em-ruot-20181026214840009.htm