4 ngư dân trên tàu cá gặp nạn được đưa về bờ an toàn

4 trong tổng số 5 ngư dân trong vụ tàu cá Nghệ An gặp nạn trên biển ngày 5/9 đã được tìm thấy và đưa vào bờ an toàn.

Vào trưa ngày 6/9, theo thông tin từ Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Bình, lực lượng cứu hộ đã tìm thấy 4 ngư dân trong vụ tàu cá Nghệ An bị chìm ở vùng biển Quảng Bình cách cửa Gianh khoảng 10 hải lý.

(Ảnh minh họa)

(Ảnh minh họa)

Trước đó, vào chiều ngày 5/9, Đồn Biên phòng cửa khẩu cảng Gianh (Quảng Bình) nhận tin báo tàu cá NA 93010 TS bị đắm và trôi dạt cách cửa Gianh khoảng 10 hải lý về phía đông. Tại thời điểm tàu bị nạn, trên tàu có 7 người. Trong đó, thuyền trưởng Nguyễn Văn Thắng đã được một tàu cá khác cứu nạn và đã thông báo về việc gặp nạn của tàu cho lực lượng cứu hộ.

4 ngư dân được tìm thấy gồm: Lê Văn Chiến, Trần Văn Cường, Ngô Văn Xô (cùng ở xã Sơn Hải, H.Quỳnh Lưu) và Phạm Văn Hoàng (ở xã Quỳnh Thọ, H.Quỳnh Thọ). Cả 4 người đều ở trong tình trạng sức khỏe rất yếu do đói và trôi dạt nhiều giờ trên biển, chống chọi với sóng lớn. Ngay khi tìm thấy, cả 4 người đã được sơ cứu và đưa vào cảng Cửa Việt (Quảng Trị) để chăm sóc sức khỏe, kiểm tra y tế.

Lực lượng cứu hộ cũng đang tiếp tục triển khai lực lượng tìm kiếm những người đang mất tích.

PV

Nguồn PetroTimes: https://petrotimes.vn/4-ngu-dan-tren-tau-ca-gap-nan-duoc-dua-ve-bo-an-toan-548511.html