4 ngôi sao nào của ĐT Việt Nam khiến người Thái sợ hãi nhất?

HLV Park Hang-seo đang có trong tay một lứa cầu thủ đồng đều về tài năng và hứa hẹn sẽ gặt hái nhiều thành công hơn nữa trong thời gian tới.

Sau liên tiếp những giải đấu thành công của bóng đá Việt Nam kể từ đầu năm 2018 đến nay, người ta không còn nghi ngờ gì nữa về tài năng của HLV Park Hang-seo. Ngoài việc linh hoạt chiến thuật, nhà cầm quân 60 tuổi người Hàn Quốc còn rất biết cách khơi gợi tâm lý chiến đấu của các cầu thủ.

Tuy nhiên, cũng cần phải nói rằng, HLV Park Hang-seo đã có phần may mắn khi ông sở hữu một dàn cầu thủ tài năng, đồng đều ở mọi tuyến. Đó là cơ sở để ĐT Việt Nam lật đổ Thái Lan và đăng quang AFF Cup 2018. Trước khi hướng tới vòng loại World Cup 2022 và SEA Games 30, ĐT Việt Nam sẽ có cơ hội đối đầu với một ĐT Thái Lan "xịn" ở King's Cup 2019.

Trải qua không ít những giải đấu vừa qua, người Thái hẳn đã có sự e ngại nhất định khi đối đầu với ĐT Việt Nam. Trong đó, 4 ngôi sao khiến "Voi chiến" phải cảnh giác trước màn so tài vào tháng tới bao gồm:

1. Quang Hải

Ở thời điểm hiện tại, Quang Hải chính là ngôi sao số 1 của bóng đá Việt Nam. Những màn trình diễn ấn tượng trong năm ngoái đã giúp tiền vệ của Hà Nội FC giành được QBV nam Việt Nam 2018. Có thể nói, nếu người Thái đang tự hào về Chanathip thì Việt Nam cũng có ngôi sao khiến cả châu Á phải kiêng nể.

Tại vòng loại U23 châu Á hồi tháng 3 vừa qua, Quang Hải đã gây rất nhiều khó khăn cho hàng thủ U23 Thái Lan và góp công lớn vào chiến thắng đậm đà 4-0. Ở Quang Hải có đầy đủ các tố chất để vươn tầm ngôi sao châu Á. Ngoài những pha đi bóng kỹ thuật, nhãn quang chiến thuật tốt, tiền vệ của Hà Nội còn có khả năng sút phạt tuyệt vời. Đây là vũ khí cực kỳ lợi hại trong thế trận hàng công của ĐT Việt Nam gặp bế tắc.

2. Đình Trọng

Khi nói đến hậu vệ, NHM thường nghĩ tới những cầu thủ to, cao và khỏe, nhưng Đình Trọng không có đầy đủ hết những yếu tố trên. Điểm mạnh của Đình Trọng là thi đấu bằng "bộ óc", anh di chuyển thông minh và tiên đoán trước các tình huống để không phải hao tổn quá nhiều thể lực trong việc truy cản đối phương.

Trung vệ Thành Chung từng có nhận xét về Đình Trọng như thế này: "Chúng tôi trở nên hỗn loạn và mất tập trung trước sức ép khi không có Đình Trọng trên sân. Nhưng khi cậu ấy trở lại, mọi thứ được giải quyết một cách dễ dàng.”

Còn nhớ ở chiến thắng 4-0 của U23 Việt Nam trước U23 Thái Lan, tiền đạo Supachai còn sôi tiết đấm vào mặt Đình Trọng vì không thể thoát khỏi sự đeo bám của hậu vệ Hà Nội FC.

3. Công Phượng

Sau thời của Văn Quyến hay Công Vinh thì Công Phượng là cái tên nổi đình nổi đám nhất. Các đây 2 năm tại Buriram, Công Phượng đã 2 lần sút tung lưới U23 Thái Lan và kể từ đó người Việt đã luôn có sự tự tin khi đối đầu với đội bóng xứ chùa vàng.

Hiện Incheon đang xếp cuối BXH nhưng Công Phượng vẫn là điểm nhấn đáng kể mỗi khi được HLV trao cơ hội ra sân. Dù không phải là tiền đạo cắm thực thụ nhưng Công Phượng luôn sẵn sàng và đảm nhiệm tốt vai trò ấy khi được HLV Park Hang-seo giao nhiệm vụ.

Với đẳng cấp và những kinh nghiệm đang học hỏi được ở Hàn Quốc, Công Phượng đang rất tự tin sẽ ghi bàn vào lưới Thái Lan ở King's Cup. Đây là giải đấu giao hữu nhưng kết quả của nó vẫn rất được các đội lưu tâm.

4. Văn Toàn

Sự ra đi của Công Phượng và Xuân Trường là mất mát lớn với HAGL ở mùa giải này nhưng Văn Toàn đang làm rất tốt công việc của mình. Người ta đã thấy sự cải thiện đáng kể từ Văn Toàn trong lối chơi, bên cạnh những pha bứt tốc, anh đã chú ý quan sát hơn để tung ra những đường chuyền thuận lợi.

Nếu không có gì bất ngờ, Văn Toàn sẽ được sử dụng thay cho vị trí của Văn Đức, cầu thủ vẫn đang chấn thương và không kịp trở lại cho King's Cup. Đây sẽ là con bài chiến lược của HLV Park Hang-seo trong những tình huống đánh biên ưa thích.

Hòa Hải

Nguồn Dân Việt: http://danviet.vn/the-thao/4-ngoi-sao-nao-cua-dt-viet-nam-khien-nguoi-thai-so-hai-nhat-979923.html