4 ngôi sao bóng rổ Nhật Bản bị đuổi khỏi ASIAD 2018 vì mua dâm

Ủy ban Olympic Nhật Bản (JOC) vừa ra quyết định đuổi 4 ngôi sao bóng rổ gồm Yuya Nagayoshi, Takuya Hashimoto, Takuma Sato và Keita Imamura về nước vì có hành vi mua dâm khi đang thi đấu tại ASIAD 2018.

4 VĐV bóng rổ của Nhật Bản đã bị đuổi khỏi ASIAD vì có hành vi mua dâm.

Theo tờ News, sau khi ăn tối ở nhà hàng, Yuya Nagayoshi, Takuya Hashimoto, Takuma Sato và Keita Imamura đã rủ nhau tới một khu phố đèn đỏ nổi tiếng ở Thủ đô Jakarta, Indonesia để mua dâm. Tại đây, cả 4 ngôi sao này đều tiếp cận với gái bán hoa.

Đáng chú ý, khi tới khu phố đèn đỏ này mua dâm, cả 4 VĐV bóng rổ Nhật Bản kể trên đều mặc áo thi đấu của ĐTQG. Vì vậy, họ nhanh chóng bị phát hiện và trở thành “sự ô nhục” đối với thể thao nước nhà.

Sau khi phát hiện Yuya Nagayoshi, Takuya Hashimoto, Takuma Sato và Keita Imamura, trưởng đoàn thể thao Nhật Bản liền tổ chức một cuộc họp trước khi ra quyết định đuổi cả 4 ngôi sao này về nước.

Trong bài trả lời phỏng vấn mới đây, ông Yasuhiro Yamashita – người đại diện cho thể thao Nhật Bản chia sẻ: “Tôi rất xấu hổ vì điều này. Chúng tôi xin lỗi vì đã để xảy ra sự việc đáng xấu hổ này. Các cầu thủ bóng rổ đã rời làng VĐV sau khi ăn tối và họ tới khách sạn để tiến hành mua dâm.”

Trong khi đó, Giám đốc điều hành bóng rổ Nhật Bản - Yuko Mitsuya chia sẻ: “Tôi muốn xin lỗi toàn bộ người dân Nhật Bản, Ủy ban Olympic Nhật Bản và những CĐV bóng rổ vì để xảy ra sự việc đáng xấu hổ này. Chúng tôi quyết định đuổi tất cả những người vi phạm về nước vì làm ảnh hưởng đến sự kiện ASIAD 2018.”

Được biết, đây không phải là lần đầu tiên các VĐV thể thao Nhật Bản dính vào những vụ bê bối đáng xấu hổ. Trước đó, tại ASIAD 2014, một VĐV bơi lội nước này cũng khiến JOC xấu hổ vì bị bắt gặp đang ăn cắp máy ảnh của phóng viên.

Bảo Tuấn

News

Nguồn Tiền Phong: https://www.tienphong.vn/the-thao/4-ngoi-sao-bong-ro-nhat-ban-bi-duoi-khoi-asiad-2018-vi-mua-dam-1315013.tpo