4 nghi can đang thực nghiệm hiện trường vụ thi thể trong khối bê tông ở Bình Dương

Công an tỉnh Bình Dương đang tổ chức thực nghiệm hiện trường vụ thi thể trong khối bê tông gây rúng động dư luận xảy ra ở ấp 5, xã Hưng Hòa, huyện Bàu Bàng, tỉnh Bình Dương.

Bị can Trịnh Thị Hồng Hoa và Phạm Thị Thiên Hà.

Bị can Trịnh Thị Hồng Hoa và Phạm Thị Thiên Hà.

Sáng nay, 4 nghi can được dẫn giải tới hiện trường. Các vật dụng được chuẩn bị sẵn là một thùng nhựa màu xanh, 1 cái cuốc, 1 cái chiếu…

Công tác thực nghiệm nhằm xác minh những tài liệu, những tình tiết của vụ án, đồng thời xác minh lời khai của 4 bị can.

Đúng 9h30, căn nhà nơi xảy ra sự việc được mở khóa, chuẩn bị cho công tác thực nghiệm được cơ quan chức năng tiến hành ngay sau đó. Hàng trăm người tập trung theo dõi.

Công an phong tỏa hiện trường vụ việc.

Trước đó, cuối tháng 5/2019, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bình Dương đã ra quyết định khởi tố 4 bị can về tội "Giết người".

4 bị can bị khởi tố gồm: Phạm Thị Thiên Hà (31 tuổi), Trịnh Thị Hồng Hoa (66 tuổi, cùng ngụ quận Tân Phú, TP.HCM), Lê Ngọc Phương Thảo (29 tuổi, ngụ Tiền Giang), Nguyễn Ngọc Tâm Huyên (40 tuổi, ngụ quận Gò Vấp, TP.HCM).

Lời khai của nhóm nghi can trên thể hiện, trong quá trình tu luyện tại huyện Xuyên Mộc (Bà Rịa - Vũng Tàu), nạn nhân Trần Đức Linh nhảy lầu bỏ trốn rồi bị ngã tử vong.

Rất đông người dân tập trung theo dõi việc thực nghiệm hiện trường.

Tiếp đó, trong quá trình tu luyện, Hà thấy Trần Trí Thành không làm đúng theo nguyên tắc của mình đặt ra nên chỉ đạo cả nhóm sát hại Thành bằng bình kích điện, rồi tiếp tục bỏ xác nạn nhân vào thùng nhựa, đổ bê tông lên trên.

Khi nhóm đang chuẩn bị rời khách sạn tại khu dân cư Tiamo Phú Thịnh (phường Phú Thọ, TP Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương) thì bị công an bắt giữ nhờ tin báo từ nhân viên bảo vệ khách sạn này.

Khối bê tông chứa thi thể người.

Nguyễn Tuấn

Nguồn Infonet: https://infonet.vn/4-nghi-can-dang-thuc-nghiem-hien-truong-vu-thi-the-trong-khoi-be-tong-o-binh-duong-post313381.info