4 ngày nghỉ lễ, 11 căn nhà bị 'bà hỏa' ghé thăm

Trong 4 ngày nghỉ lễ tại TP Hồ Chí Minh không xảy ra vụ nổ nào nhưng có 11 căn nhà bị "bà hỏa" ghé thăm. Nguyên nhân dẫn đến cháy là do người dân đi chơi lễ bất cẩn trong việc sử dụng các thiết bị điện và bất cẩn trong nấu nướng...

Đại tá Nguyễn Quang Nhật, Trưởng phòng Tham mưu, người phát ngôn Cảnh sát PCCC TP. Hồ Chí Minh cho biết, trong 4 ngày nghỉ lễ (29-4 đến 2-5) tại TP Hồ Chí Minh xảy ra 11 vụ cháy khiến 2 người bị thương, không xảy ra vụ nổ nào, thiệt hại từ các vụ cháy ước lượng khoảng 22 triệu đồng.

Với số vụ cháy trên so với cùng kỳ năm 2016 đã giảm 70% (giảm 24 vụ). Nguyên nhân dẫn đến cháy phần lớn là do người dân đi chơi lễ quên tắt các thiết bị điện, bất cẩn trong nấu nướng.

Lực lượng chữa cháy hoạt động liên tục trong 4 ngày nghỉ lễ

Liên quan đến vụ cháy 3 căn nhà trong khu Mả Lạng (đường Nguyễn Trãi, phường Nguyễn Cư Trinh, quận 1, TP. Hồ Chí Minh vào tối 2-5, Thượng tá Lê Quốc Bảo, Trưởng Phòng Cảnh sát PCCC quận 1 cho biết, nguyên nhân dẫn đến cháy là do chập điện quạt máy của một căn hộ trong khu Mả Lạng.

Đám cháy bùng phát làm hư hỏng 3 căn nhà cấp 4 cùng nhiều tài sản chứa bên trong. Lực lượng chữa cháy đã kịp thời ngăn không cho đám cháy lan rộng ra khu dân cư, nơi đa phần là nhà cấp 4 với nhiều vật liệu dễ cháy.

Nghinh Phong

Nguồn CAND: http://cand.com.vn/xa-hoi/4-ngay-nghi-le-11-can-nha-bi-ba-hoa-ghe-tham-439445/