4 ngày bắt 7 bánh heroin ở khu vực biên giới Việt – Lào

Chỉ trong thời gian ngắn, lực lượng BĐBP, Công an Hà Tĩnh liên tiếp bắt giữ nhiều đối tượng vận chuyển ma túy ở khu vực biên giới Việt – Lào, thu giữ 7 bánh heroin, gần 20.000 viên ma túy tổng hợp.

Vào 3h ngày 14/7, tại KM61 QL8A thuộc thôn Hà Trai, xã Sơn Kim 1, huyện Hương Sơn (Hà Tĩnh), lực lượng Bộ đội biên phòng, Công an, Hải quan Hà Tĩnh phối hợp Công an huyện Hương Sơn bắt quả tang Trần Hải Nghĩa (SN 1985, trú xóm Dọc Cọ, xã Cổ Lũng, huyện Phú Lương, tỉnh Thái Nguyên) và Hà Bá Mít (SN 1971, trú thôn Nam Cầu, xã Phạm Trấn, huyện Gia Lộc, tỉnh Hải Dương) đang vận chuyển ma túy.

Trần Hải Nghĩa và Hà Bá Mít bị bắt giữ cùng tang vật.

Trần Hải Nghĩa và Hà Bá Mít bị bắt giữ cùng tang vật.

Tại hiện trường, lực lượng chức năng thu giữ 1 bánh heroin, 1 kg ketamin, 1 chiếc xe máy và 2 điện thoại di động.

Hai đối tượng khai nhận, vận chuyển thuê số ma túy trên cho 1 đối tượng người Lào từ khu vực cửa khẩu Quốc tế Cầu Treo ra Hà Nội để lấy tiền công.

Cách đây 2 ngày, tại khu vực Km 17+700 QL8A thuộc địa phận huyện Đức Thọ, tỉnh Hà Tĩnh, Bộ đội Biên phòng, Công an tỉnh Hà Tĩnh, Công an huyện Hương Sơn phát hiện, bắt giữ đối tượng Nguyễn Thị Lương (47 tuổi, quê ở huyện Hậu Lộc, tỉnh Thanh Hóa) vận chuyển 12.000 viên ma túy tổng hợp.

Nguyễn Thị Lương liên tục khóc lóc khi bị bắt đang vận chuyển ma túy.

Cùng ngày 12/7, khoảng 18h30, tại Km73, QL8A, thuộc địa phận thôn Hà Trai, xã Sơn Kim 1, huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh, Bộ đội Biên phòng Hà Tĩnh chủ trì phối hợp với Công an và Hải quan Hà Tĩnh tiếp tục bắt giữ Hoàng Ngọc Tạo (SN 1986, quê ở xã Xuân Yên, huyện Nghi Xuân, tỉnh Hà Tĩnh) mặc quân phục bộ đội vận chuyển 6 bánh heroin và 7.600 viên ma túy tổng hợp (hồng phiến).

Hoàng Ngọc Tạo liều lĩnh đóng giả bộ đội để vận chuyển 6 bánh heroin qua biên giới.

Như vậy, chỉ trong vòng 4 ngày, lực lượng chức năng đã bắt giữ 4 đối tượng, thu giữ 7 bánh heroin, 19.600 viên ma túy tổng hợp, 1 kg ketamin tại khu vực biên giới Việt – Lào.

Ngân Hà - Thế Mạnh

Nguồn Người Đưa Tin: https://nguoiduatin.vn/4-ngay-bat-7-banh-heroin-o-khu-vuc-bien-gioi-viet-lao-a482286.html