4 nàng giáp lấy chồng càng muộn càng sung sướng trăm bề, cả đời giàu sang

Theo thuyết tử vi tướng số, phụ nữ thuộc top con giáp sau nếu lấy chồng càng muộn sẽ càng hạnh phúc an nhàn, cả đời sung sướng.

Nếu thuộc top con giáp sau chị em chớ dại lấy chồng sớm, bởi nếu lấy chồng muộn bạn mới có cuộc sống như ý, được chồng thương yêu chiều chuộng như bà hoàng.

Nếu kết hôn trước năm 25 tuổi Mão chắc chắn sẽ gãy gánh giữa đường, phải trải qua 2 lần đò mới có cuộc sống bình yên, hạnh phúc bên chồng con - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mão

Nếu những con giáp khác 30 chưa lấy chồng đã lo lắng khôn nguôi thì nàng Mão lại lấy làm mừng vì điều ấy. Bởi lẽ, thuật tử vi tướng số đã chỉ ra rằng phụ nữ tuổi Mão cần cẩn trọng hết mực trong việc lựa chọn bạn đời, nếu kết hôn trước năm 25 tuổi chắc chắn sẽ gãy gánh giữa đường, phải trải qua 2 lần đò mới có cuộc sống bình yên, hạnh phúc bên chồng con.

Vậy nên, nếu đang lẻ bóng Mão cũng đừng nóng vội, hãy tập trung phát triển sự nghiệp, sống vui vẻ yêu đời rồi người đàn ông lí tưởng sẽ đến bên bạn vào một ngày không xa.

Nàng Thìn đừng vội lấy chồng sớm, hãy chờ đến khi mình chín chắn, trưởng thành thực sự rồi hẵng thành gia lập thất - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thìn

Phụ nữ tuổi Thìn sinh ra đã được trời định sẵn cuộc sống sung sướng, an nhàn. Thuở nhỏ Thìn được bố mẹ hết mực cưng chiều, chị em cưng yêu. Lúc va chạm với đời, đi những bước đầu tiên trong sự nghiệp họ cũng được cất nhắc, nâng đỡ rất nhiều.

Chình vì cuộc sống quá êm đềm, nhàn hạ nên Thìn thường ỷ lại vào người khác, dễ bốc đồng và đưa ra những quyết định nóng vội gây nên hậu quả nghiêm trọng. Vậy nên, nàng Thìn đừng vội lấy chồng sớm, hãy chờ đến khi mình chín chắn, trưởng thành thực sự rồi hẵng thành gia lập thất, khi ấy bạn mới mong có được cuộc hôn nhân bền chặt, ấm êm.

Nếu không sớm dẹp bỏ cái tôi, sự bồng bột của mình Ngọ đừng mong được chồng thương yêu - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ

Ngọ là con giáp khá ương ngạnh, khó chiều và thường xem mình là cái rốn của vũ trụ. Sự hiếu thắng, tính sĩ diện lại tự cao khiến Ngọ gặp rất nhiều khó khăn trong việc dung hòa cuộc sống lứa đôi. Họ không biết cách nhẫn nhịn, càng không biết vun vén hạnh phúc nên dễ khiến chồng buồn bực, chán nản mà buông xuôi.

Thay vì chỉ biết nghĩ cho mình Ngọ nên đặt mình vào vị trí của người khác trước khi nói hay làm bất cứ điều gì. Nếu không sớm dẹp bỏ cái tôi, sự bồng bột của mình Ngọ đừng mong được chồng thương yêu, chung thủy.

Cuộc sống hôn nhân với trách nhiệm, nghĩa vụ và vô số việc không tên khác sẽ khiến Hợi cảm thấy hụt hẫng - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Hợi

Thuở độc thân Hợi có cuộc sống khiến ai cũng ước ao, ganh tỵ khi họ quá đủ đầy vật chất lại được rất nhiều đàn ông theo đuổi. Thế nhưng, cuộc sống hôn nhân với trách nhiệm, nghĩa vụ và vô số việc không tên khác sẽ khiến Hợi cảm thấy hụt hẫng, ngột ngạt.

Thay vì sớm trói chân mình vào hôn nhân Hợi hãy cứ thỏa sức hưởng thụ những ngày son rỗi, 30 vẫn chưa phải là muộn để bắt đầu cuộc sống lứa đôi.

*Thông tin mang tính tham khảo, chiêm nghiệm.

Quỳnh Dương (T.H)

Nguồn PNSK: http://phunusuckhoe.vn/4-nang-giap-lay-chong-cang-muon-cang-sung-suong-tram-be-ca-doi-giau-sang-c37a284372.html