4 nạn nhân vụ lật xe ở Cao Bằng đang được cấp cứu tại BV Việt Đức

Bệnh viện Việt Đức cho biết, 4 nạn nhân trong vụ lật xe khách tại Cao Bằng đang được điều trị tại bệnh viện trong tình trạng nguy kịch.

Ngày 23/7, Bệnh viện Việt Đức cho biết, sau khi vụ tai nạn xảy ra, các bệnh nhân được chuyển từ Cao Bằng về Bệnh viện Việt Đức. Hiện, 4 nạn nhân này đều bị sốc đa chấn thương, chấn thương sọ não nghiêm trọng, liệt người.

Trong đó, bà Đào Thị Khuyên (62 tuổi) bị sốc đa chấn thương, chấn thương sọ não, bị hôn mê sâu với glasgow 4 điểm, chấn thương cột sống, liệt hoàn toàn.

Bệnh viện Việt Đức đang nỗ lực điều trị cho các bệnh nhân trong vụ lật xe ở Cao Bằng. (Ảnh: BVCC)

Bệnh viện Việt Đức đang nỗ lực điều trị cho các bệnh nhân trong vụ lật xe ở Cao Bằng. (Ảnh: BVCC)

Bệnh nhân Trần Thanh Khánh (24 tuổi), bị đa chấn thương, trật đốt sống T8, T9, liệt hoàn toàn.

Bệnh nhân Hoàng Mạnh Cường (36 tuổi) nhập viện trong tình trạng máu tụ dập não bán cầu phải, glasgow 5 điểm

Bệnh nhân Phạm Thế Vinh (38 tuổi), có máu tụ động mạch chủ bán cầu trái, glasgow 13 điểm.

Hiện, các bác sỹ của Bệnh viện Việt Đức vẫn đang nỗ lực hết sức để cứu chữa những bệnh nhân này.

Trước đó, khoảng 6h sáng 22/7, chiếc xe khách giường nằm của nhà xe Duyệt Thủy chạy tuyến cao Bằng - Thái Bình khi đến khu vực đèo Cao Bắc thuộc địa phận xã Thịnh Vượng, huyện Nguyên Bình, tỉnh Cao Bằng đã bất ngờ mất lái lao xuống vực sâu. Vụ tai nạn đã làm 4 người chết và 16 người bị thương./.

Glasgow (GCS) là thang điểm hôn mê để đánh giá tình trạng chấn thương của bệnh nhân, trong đó thấp nhất là 3 điểm (hôn mê sâu hoặc tiên lượng chết), cao nhất 15 điểm (tỉnh, đang thức).

Thy Hạt/VOV.VN

Nguồn VOV: http://vov.vn/xa-hoi/4-nan-nhan-vu-lat-xe-o-cao-bang-dang-duoc-cap-cuu-tai-bv-viet-duc-790925.vov