4 năm tù cho CĐV Nam Định bắn pháo sáng trên sân Hàng Đẫy

TAND quận Đống Đa (Hà Nội) hôm nay xét xử 3 bị cáo Vũ Trung Trực (35 tuổi), Trần Đắc Chương (18 tuổi) và Trần Văn Sùng (trú tỉnh Nam Định) về tội gây rối trật tự công cộng, cố tình gây thương tích, chống người thi hành công vụ.

Hội đồng xét xử tuyên phạt bị cáo Trực 4 năm tù về tội cố tình gây thương tích, gây rối trật tự công cộng. Bị cáo Chương và Sùng bị phạt lần lượt 8 tháng và 6 tháng tù về tội chống người thi hành công vụ.

Vũ Trung Trực. Ảnh: Công an cung cấp

Vũ Trung Trực. Ảnh: Công an cung cấp

Ngày 11/9/2019, Trực mang 2 quả pháo dù, 18 quả pháo sáng đi Hà Nội để cổ vũ trận bóng đá giữa CLB Hà Nội và CLB Nam Định.

Đến khoảng 20h10, Trực đốt pháo dù nhưng sợ pháo bắn lên trần nên đã hướng pháo bay thẳng sang phía khán đài A. Pháo rơi trúng đùi chị H.A. khiến chị bị bỏng nặng. Trực lẩn trốn ngay sau đó.

Còn Chương và Sùng khi nhìn thấy một số CĐV Nam Định đánh một chiến sĩ cảnh sát cơ động ở lối ra vào khán đài B đã tiến lại gần dùng chân đạp 3 cái vào người chiến sĩ này và bỏ đi.

An Phương

Nguồn VietnamNet: https://vietnamnet.vn/vn/phap-luat/ky-su-phap-dinh/4-nam-tu-cho-cdv-nam-dinh-ban-phao-sang-tren-san-hang-day-642349.html