4 năm tiết kiệm, chàng trai 27 tuổi mua liền 5 bất động sản 'đẻ ra tiền'

Với 3 cách ai cũng có thể làm được, anh chàng 27 tuổi sở hữu 5 bất động sản có thể kiếm tiền được và đang hướng đến những mục tiêu lớn hơn.

Năm 23 tuổi, John O'Reilly (Mỹ) mua ngôi nhà đầu tiên cho mình. Hiện, chàng trai này 27 tuổi, đang sở hữu 5 bất động sản có thể kiếm tiền được.

Ban đầu, John cho rằng mua bất động sản vì muốn được tự do về tài chính. Mặc dù, tốt nghiệp ngành quản trị kinh doanh nhưng John không có kế hoạch làm lĩnh vực này.

John O'Reilly sở hữu 5 bất động sản năm 27 tuổi

John O'Reilly sở hữu 5 bất động sản năm 27 tuổi

"Tôi chỉ nhận thấy không muốn đi làm cả đời và tình cờ bắt gặp bất động sản và nhận ra đó là cách để thoát khỏi cảnh đi làm cả đời", John chia sẻ

Bản thân còn trẻ và xuất thân từ gia đình bình thường, John không được thừa hưởng tiền bạc như con nhà giàu. Và số tiền kiếm được hàng năm của anh chàng cũng chưa vượt quá 51.000 USD. Muốn mua bất động sản, John phải học cách quản lý tiền tốt. Để mua được bất động sản đầu tiên, John có chiến lược của mình và hiện nay kiếm được 62.000 USD/năm từ các bất động sản.

Hạn chế chi tiêu hoang phí

John O'Reilly thường bị bạn bè trêu đùa vì thích tiết kiệm hơn là chi tiêu hoang phí. Từ khi lớn lên, John đã nhìn thấy bố làm việc chăm chỉ, ông phải làm công việc chính rồi nhận thêm công việc phụ để kiếm thêm. Khi lên 10 tuổi, John đã giúp đỡ cha. Điều đó giúp anh chàng hiểu việc kiếm tiền không dễ dàng. Những bài học đó giúp John không hoang phí khi chi tiêu.

John cho hay: "Bắt đầu mua hàng tôi sẽ nghĩ phải làm việc bao nhiêu tiếng để thanh toán được khoản mua đó. Điều đó khiến tôi thấy hiểu rõ mọi thứ. Dành tiền lương cả tuần mua một đôi giày mới không phù hợp với tôi".

Đầu tư bất động sản từ số tiền tiết kiệm được là cách để giúp bạn có thể tự do về tài chính

Chàng trai có một bảng theo dõi chi tiêu. Mỗi khi kiếm được tiền, John sẽ điền vào bảng và xem lại hàng tháng để biết đã dùng vào những khoản gì và rút ra kinh nghiệm. Tránh chi tiêu cho các thứ không cần thiết, John sống cùng bố mẹ thay vì thuê nhà.

Đặt mục tiêu tiết kiệm

Trước khi dùng tiền mua sắm thứ gì đó, John sẽ tiết kiệm. Chàng trai tiết kiệm từ rất sớm. Lúc sinh nhật 21 tuổi đã tích lũy được 36.000 USD trong tài khoản ngân hàng. Mục tiêu tiết kiệm ban đầu chỉ là 1000 USD, sau khi đạt được sẽ nâng lên 2500 USD, và nâng lên 5000 USD. Việc đặt ra các mục tiêu nhỏ có thể đạt được giúp cho John có khoản tiền tiết kiệm lớ trong tài khoản. Chàng trai này tiết kiệm 50-60% thu nhập của mình.

Kiếm tiền từ bất động sản đầu tiên

Ngay khi mua bất động sản đầu tiên, chàng trai không mua ngôi nhà mơ ước hay căn hộ cho người độc thân. John mua căn nhà có tầng 2 cho thuê. Mỗi tháng anh kiếm được 650 USD/tháng từ mỗi một gia đình thuê. Và John sống ở tầng 1 của căn nhà. Nhờ khoản tiền kiếm được từ cho thuê mà bất động sản John mua đã sinh ra tiền và số tiền anh chàng này có ngày càng tăng lên.

Kim Ngân (Theo Insider)

Nguồn VietnamNet: https://vietnamnet.vn/vn/bat-dong-san/kinh-nghiem-tu-van/tiet-kiem-chi-tieu-chang-trai-27-tuoi-so-huu-5-bat-dong-san-719573.html