4 mỹ nhân Hoa ngữ từng nhận vai 'ma chê quỷ hờn'

Xinh đẹp là vậy nhưng họ vẫn chấp nhận hình ảnh 'xấu đau xấu đớn' để tròn vai.

1. Dương Mịch

Hình ảnh của Dương Mịch trong lòng khán giả luôn luôn là một đại mỹ nhân thời thượng, quyến rũ. Thế nhưng trong Mỹ nhân tâm kế, tạo hình vai diễn Mặc Tuyết Diên của Dương Mịch khiến hình tượng mỹ nhân của cô trong lòng khán giả dường như sụp đổ. Mạc Tuyết Diên vốn là trợ thủ đắc lực của Lã Hậu, vì để che giấu thân phận thật của mình, cô buộc phải cải trang thành một cô gái vô cùng xấu xí.

Điểm nổi bật của tạo hình chính là một làn da đen sạm, bớt đỏ to đùng trên mặt cùng với tàn nhang, đã tạo nên một Dương Mịch khác lạ. Tuy nhiên sự hy sinh vì nghệ thuật lần này của Dương Mịch là xứng đáng. Vai diễn Mặc Tuyết Diên của nữ diễn viên được đánh giá cao, đây được coi là một bước đệm quan trọng cho sự thành công sau này của đại mỹ nhân.

2. Địch Lệ Nhiệt Ba

Địch Lệ Nhiệt Ba là một trong những nữ diễn viên hot hiện nay. Cũng như đàn chị Dương Mịch, nhan sắc cùng tài năng của mỹ nữ Tân Cương được đánh giá cao. Đồng thời khán giả còn nhiều lần ca ngợi Địch Lệ Nhiệt Ba là một diễn viên rất biết hy sinh vì nghệ thuật.

Trong Kiêu ngạo và định kiến, vai diễn của Nhiệt Ba là một cô gái tên Đường Nam Nam bị dị ứng với mỹ phẩm. Chỉ cần tiếp xúc với mỹ phẩm một chút là khuôn mặt của cô liền bị phù lên. Khuôn mặt lốm đốm rỗ cùng đôi môi sưng vù đỏ mọng như xúc xích khiến khán giả khi xem phim cũng không thể nhận ra đó chính là mỹ nữ Tân Cương.

Trong một bộ phim khác mang tên Lý Huệ Trân xinh đẹp (bộ phim được mua lại bản quyền của She Was Pretty - tác phẩm từng làm mưa làm gió một thời tại Hàn Quốc), Địch Lệ Nhiệt Ba cũng không ngần ngại hi sinh nhan sắc cho vai diễn này. Khác với Đường Nam Nam trong Kiêu ngạo và định kiến, Lý Huệ Trân trong tác phẩm này là một cô gái không có gu thời trang và không biết trang điểm. Hơn nữa, do bị di truyền gen ác tính từ kiểu tóc và tàn nhang của người cha nên sự xấu xí của Lý Huệ Trân được nhân lên gấp bội.

3. Triệu Lệ Dĩnh

Triệu Lệ Dĩnh được khen ngợi là một nữ diễn viên yêu nghề. Khán giả dường như không quá xa lạ với hình ảnh một Triệu Lệ Dĩnh xấu xí trên màn ảnh.

Trong bộ phim Se nhầm nhân duyên, Triệu Lệ Dĩnh đảm nhận một lúc hai vai Tô Quan Nhi và Dương Ý Liễu. Cha của Tô Quan Nhi muốn dùng hôn nhân để khống chế Thạch Gia (là một phú hộ khác) nên đã lệnh cho nha hoàn Dương Ý Liễu đóng giả tiểu thư gả vào Thạch gia làm gián điệp.

Để phù hợp với vai diễn nha hoàn Dương Ý Liễu, ekip tạo hình đã trang điểm cho Triệu Lệ Dĩnh chẳng khác gì đang hóa trang thành một chú hề. Hai má đỏ hồng cùng mụn ruồi hai bên và vẽ mắt không giống ai giúp cho vai diễn này của Triệu Lệ Dĩnh trở thành tạo hình xấu kinh điển trong những tác phẩm của cô.

4. Thái Trác Nghiên

Khi tạo hình của các nhân vật trong Tình thiên đại thánh được công bố, khán giản không thể nào nhận ra Thái Trác Nghiên.

Cô đã xóa bỏ hoàn toàn hình ảnh một mỹ nữ ngọt ngào trong lòng khán giả. Tóc rối, mũi to, răng khấp khểnh vàng úa cùng làn da đen nhẻm khiến khán giả gọi tạo hình này của Thái Trác Nghiên là “xấu đến triệt để”.

Nguyễn Nguyễn

Nguồn iOne: https://ione.vnexpress.net/tin-tuc/phim/chau-a/4-my-nhan-hoa-ngu-tung-nhan-vai-ma-che-quy-hon-3664308.html