4 mức cảnh báo nCoV tại Công ty Cổ phần tài nguyên Masan

Chúng tôi đến với Công ty Cổ phần tài nguyên Masan (Công ty có vùng dự án đứng chân tại các xã Hà Thượng, Tân Linh, Phục Linh và thị trấn Hùng Sơn của huyện Đại Từ, Thái Nguyên) khi mà hơn 1.500 cán bộ, công nhân viên và các chuyên gia đang miệt mài làm việc trước 'cơn bão nCoV'.

Sau khi có thông báo của Chính phủ, các cơ quan chức năng của Trung ương, địa phương, công ty đã thông báo cho toàn thể cán bộ, công nhân, người lao động trong toàn công ty về tình hình dịch và cách phòng, chống dịch nCoV; thành lập ban chỉ đạo phòng, chống nCoV -ban chỉ đạo này họp 2 ngày 1 lần nhằm nghe các bộ phận báo cáo tình hình, cập nhật, xử lý thông tin, kịp thời đưa ra những giải pháp thích ứng kịp thời.

Qua tìm hiểu chúng tôi được biết, với đặc thù công ty có nhiều cán bộ, chuyên gia đi lại quốc tế, có thể quá cảnh tại Trung Quốc, Hồng Kông... Công ty Cổ phần tài nguyên Masan đã chủ động phối hợp với các ngành chức năng, báo cáo minh bạch về thông tin, như: Danh sách người đi, người về, lộ trình di chuyển, thực trạng sức khỏe... để có biện pháp cách ly, theo dõi; đồng thời, cũng hạn chế việc đi công tác nước ngoài đối với cán bộ và chuyên gia. Công ty đã đặt mua 3.000 khẩu trang vải và bổ sung hàng nghìn khẩu trang y tế để cung cấp cho cán bộ, công nhân viên và người lao động làm việc trong khu vực mỏ; đồng thời khuyến cáo mọi người đeo khẩu trang và thường xuyên rửa tay bằng xà phòng...

 Phát khẩu trang y tế cho cán bộ, nhân viên vào làm việc tại Công ty Cổ phần tài nguyên Masan.

Phát khẩu trang y tế cho cán bộ, nhân viên vào làm việc tại Công ty Cổ phần tài nguyên Masan.

Anh Nguyễn Văn Tú, lái xe của Công ty Cổ phần tài nguyên Masan cho biết, hằng ngày khi vào công ty chúng tôi đều được nhân viên y tế đo thân nhiệt; hướng dẫn các biện pháp phòng dịch... bố trí nước rửa tay khô sát khuẩn ở các khu vực làm việc của người lao động. Nhân viên y tế cũng thường xuyên phun khử trùng xung quanh nhà máy và các phòng làm việc của công ty; khu nhà ăn; khu vệ sinh... Công ty thường xuyên cập nhật thông tin trên các bảng điện tử/ góc thông tin về tình hình phòng, chống dịch bệnh trên thế giới, trong nước và trong tỉnh với những thông tin hữu ích cập nhật liên tục, như: Số người chết; số người được chữa khỏi; số người nghi nhiễm và cách phòng, chống... khiến chúng tôi luôn cảm thấy thoải mái khi làm việc tại đây.

Ngay sau khi Bộ Y tế công bố dịch nCoV, Công ty Cổ phần tài nguyên Masan đã đưa ra 4 mức cảnh báo (nhẹ, trung bình, nguy hiểm và cực kỳ nguy hiểm), tương ứng với từng mức cảnh báo là các biện pháp ứng phó thích hợp, nhằm đem lại hiệu quả phòng, chống cao nhất. Không chỉ nâng cao ý thức, trách nhiệm phòng, chống dịch nCoV, Công ty còn lên kế hoạch hỗ trợ những người dân thuộc các địa phương trong vùng ảnh hưởng bởi Dự án Hà Thượng, Tân Linh, Phục Linh, thị trấn Hùng Sơn), như hỗ trợ nước rửa tay cho khoảng 300 hộ thuộc diện nghèo; phát tờ rơi tuyên truyền về cách phòng, chống dịch nCoV cũng như phối hợp với chính quyền tăng cường công tác tuyên truyền tới người dân nhằm hạn chế mức thấp nhất dịch bệnh có thể xảy ra”...

Tin, ảnh: LÊ DUY

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/xa-hoi/phong-chong-dich-viem-phoi-do-virus-ncov/4-muc-canh-bao-ncov-tai-cong-ty-co-phan-tai-nguyen-masan-609830