4 món đồ yêu thích mẹ bầu nên bỏ khi mang thai để bảo vệ hai mẹ con

Khi mang thai, đôi khi mẹ cần phải từ bỏ một số món đồ yêu thích để tránh gây hại cho sức khỏe của bản thân cũng như sự phát triển của thai nhi.

Nghe thấy nhịp tim của con, cảm nhận được từng cú đạp có lẽ là những giây phút hạnh phúc nhất của người mẹ khi mang thai. Tuy nhiên, trong khoảng thời gian 9 tháng 10 ngày, mẹ sẽ phải đánh đổi khá nhiều thứ, không chỉ phải chú ý tới chế độ ăn uống hơn hay thay đổi một số thói quen sinh hoạt, mà đôi khi mẹ còn phải từ bỏ một số món đồ yêu thích.

Dưới đây là 4 món đồ yêu thích mẹ nên từ bỏ khi mang thai để tránh gây hại cho sức khỏe của bản thân cũng như sự phát triển của thai nhi:

1. Hóa mỹ phẩm

Một số hóa mỹ phẩm có thể gây hại cho bà bầu và thai nhi. Ảnh minh họa

Một số hóa mỹ phẩm có thể gây hại cho bà bầu và thai nhi. Ảnh minh họa

Mỹ phẩm, sản phẩm chăm sóc da là những món đồ được coi là những thứ không thể thiếu đối với người phụ nữ. Tuy nhiên, chúng thường chứa một số chất hóa học, không hề tốt cho thai nhi cũng như sức khỏe của mẹ. Chẳng hạn như son môi thường chứa chì và lượng chì này có thể đi vào cơ thể khi mẹ bầu ăn uống, gây hại tới sự phát triển não bộ của thai nhi.

Tuy nhiên, theo một số chuyên gia, người mẹ không cần phải kiêng tuyệt đối mỹ phẩm khi mang thai. Mẹ bầu có thể lựa chọn những sản phẩm có thành phần từ thiên nhiên để thay thế, hoặc tránh sử dụng các sản phẩm hóa mỹ phẩm có chứa các thành phần được cho là có hại cho thai nhi và mẹ bầu như phthalates, retinol hay các dẫn xuất của vitamin A, BHA và acid salicylic,…

2. Giày cao gót

Khi mang thai, mẹ bầu không nên mang giày cao gót. Ảnh minh họa

Giày cao gót thực sự là món đồ người mẹ nên từ bỏ khi mang thai. Bởi trong thời kỳ mang thai, thai nhi ngày càng lớn hơn khiến trọng lượng của người mẹ ngày càng tăng, đi giày cao gót sẽ khiến mẹ dễ bị mất thăng bằng, vấp ngã, gây chấn thương cho chính người mẹ và thai nhi trong bụng, thậm chí gây sảy thai.

Ngoài ra, đi giày cao gót trong thời gian dài có thể khiến mẹ bầu dễ bị chuột rút, đau nhức các khớp, dây chằng vùng thắt lưng và vùng chậu. Vì vậy, khi mang thai, mẹ nên thay thế những đôi giày cao gót bằng những đôi giày đế bằng, chống trơn.

3. Áo ngực bị chật

Mặc áo ngực chật có thể khiến mẹ bầu không thoải mái và gây hại cho thai nhi. Ảnh minh họa

Khi mang thai, đặc biệt là những tháng cuối thai kỳ, mẹ bầu nên sắm áo ngực mới cho mình, tránh sử dụng áo ngực cũ. Nguyên nhân là do ngực của bà bầu sẽ ngày càng to ra nhờ sự bài tiết của các hormone trong cơ thể.

Nếu mặc áo ngực quá chật, thiếu tính đàn hồi thì núm vú sẽ bị chèn ép gây khó thở, ảnh hưởng đến tuần hoàn của thai nhi, có thể dẫn đến tắc tia sữa sau này. Vì vậy, mẹ bầu có thể chọn những chiếc áo ngực thai sản hay áo ngực cho con bú sao cho thoải mái nhất.

4. Gối

Mẹ bầu nên chọn những chiếc gối đa năng để nằm ngủ khi mang thai. Ảnh minh họa

Theo các chuyên gia, gối cần được thay mỗi năm một lần, vì nếu để quá lâu những chiếc gối cũ dễ sinh ra nấm mốc, vi khuẩn gây ra các bệnh như dị ứng hay viêm đường hô hấp. Đối với bà bầu, trong tam cá nguyệt đầu tiên, mẹ bầu có thể thay thế bằng một chiếc gối êm ái và thoải mái hơn cho mình. Từ tháng thứ 4 trở đi, do bụng bầu ngày càng lớn hơn, mẹ bầu nên chuẩn bị một chiếc gối đa năng để kê đầu và bụng, giúp mẹ cảm thấy thoải mái nhất khi ngủ.

Hà Phương

Nguồn Phụ Nữ VN: https://phunuvietnam.vn/4-mon-do-yeu-thich-me-bau-nen-bo-khi-mang-thai-de-bao-ve-hai-me-con-51202016865823217.htm