4 mẹo vàng để chụp ảnh 'sống ảo' đẹp lung linh mà bạn nên nằm lòng

Hè đang đến gần rồi, bên cạnh các plan vi vu đây đó thì việc bỏ túi thêm vài mẹo chụp ảnh hay ho sẽ giúp bạn tận hưởng kỳ du lịch của mình trọn vẹn hơn đó.

Đi du lịch và chụp được những bức ảnh đẹp hẳn là việc ai cũng yêu thích rồi. Nhưng chụp sao cho lung linh, nhìn “nghệ” và mới lạ một chút là câu hỏi quan tâm của nhiều bạn. Trong bài viết này chúng tôi dùng chiếc OPPO F11 Pro để chụp ảnh và hướng dẫn cho các bạn. Đây là mẫu điện thoại tầm trung mới từ OPPO được trang bị đầy đủ những tính năng chụp ảnh hot hiện nay.

Sáng tạo với bố cục và góc máy

Nếu đã đọc nhiều bài về hướng dẫn chụp ảnh hẳn bạn đã thấy qua cụm từ “bố cục 1/3”. Áp dung quy tắc bố cục này thì không có gì khó cả vì trên OPPO F11 Pro hay rất nhiều mẫu smartphone khác hiện nay đều có tùy chọn bật tính năng “đường lưới” trong một nốt nhạc. Bạn chỉ việc để chủ thể làm sao nằm trong điểm giao nhau giữa các đường thẳng (hay còn gọi là điểm mạnh vì nó được coi là nơi dễ thu hút sự chú ý của người xem ảnh) trên màn hình là được, yên tâm là ảnh chụp ra sẽ không có mấy đường sọc ngang đó đâu.

Bạn có thể thấy 4 điểm mạnh là chỗ giao nhau các đường kẻ trên màn hình

Bạn có thể thấy 4 điểm mạnh là chỗ giao nhau các đường kẻ trên màn hình

Với ảnh check-in với mục đích lấy cả người lẫn cảnh thì đừng đặt người to quá trong khung ảnh nhé, chỉ cần ở một điểm mạnh thôi là đủ rồi.

Check-in mang phong cách thoáng đạt, rộng rãi thì chỉ cần đưa chủ thể vào 1 điểm như thế này là được

Về góc chụp, rất nhiều bạn có thói quen đưa điện thoại lên ngang tầm mắt rồi bấm chụp ngay. Điều này không xấu nhưng quá nhiều người, nhiều ảnh chụp với góc tương tự khiến tác phẩm của bạn thiếu đi nét khác biệt. Bạn hãy thử mạnh dạn đặt điện thoại chụp ở những góc mới như góc thấp từ dưới lên chẳng hạn. Khi kết hợp với cách bố cục ở trên, bạn sẽ thấy rõ được rộng lớn, bao la của bầu trời đấy.

Tấm này chụp góc ngang tầm đầu gối khi bạn đứng thôi, nó giúp tôn dáng người mẫu lên một chút đồng thời thấy cây cối, bầu trời rộng rãi hơn. Về màu sắc bạn có thể chỉnh sau nhưng với smartphone có AI như OPPO F11 Pro thì ảnh đã đủ đẹp ngay khi chụp ra rồi

Hay nếu bạn ở trên cao chụp xuống thì ngại ngần gì mà không thử đặt smartphone cao qua đầu người được chụp để bao quát tốt hơn khung cảnh bên dưới. Với sự kết hợp giữa bố cục 1/3 và góc chụp thấp/cao là bạn đã có những tấm ảnh check-in mang hương vị mới trong chuyến đi chơi của mình rồi.

Tấm này chụp từ trên cao xuống, để mẫu trở nên nổi bật thì bạn có thể tận dụng thêm tính năng xóa phông để hậu cảnh được làm mờ nhẹ đi trông “art” hơn

Lưu ý hậu cảnh khi chụp ảnh xóa phông

Chụp ảnh xóa phông không còn là tính năng lạ lẫm trên smartphone hiện nay nữa rồi. Tuy vậy bạn tận dụng tính năng này ra sao để có được bức ảnh bokeh đẹp lung linh lại là chuyện không đơn giản như việc đưa máy lên rồi chụp là xong đâu. Hậu cảnh (hay còn gọi là phông nền, background) dễ lên bokeh tròn lung linh nhất là các tán lá cây, ánh đèn trong nhà hay ngoài phố ban đêm và chủ thể bạn chụp cũng nên ngồi cách hậu cảnh ở khoảng cách hợp lý, không nên quá gần.

Tấm này tạm ổn nhưng để ý bạn sẽ thấy phần hậu cảnh bị trắng khá nhiều do chênh sáng mạnh

Với tấm này thì bạn dễ thấy hậu cảnh ít cháy sáng hơn, thay vào đó là rất nhiều bokeh tròn hiện lên nhờ tán lá cây cũng như rất nhiều hoa sứ phía sau

Hay tấm này chụp trong nhà, bạn có thấy bokeh tròn nhiều không. Đó là nhờ có nhiều đèn và vật có màu sáng phía sau. Nếu lo sợ chụp thiếu sáng khiến ảnh bị nhiễu hay bị bệt thì đừng lo, hay để mẫu ở khu có ánh đèn chiếu vào. Bên cạnh đó smartphone mới như OPPO F11 Pro có máy ảnh 48 MP cùng công nghệ gom 4 điểm ảnh vào làm 1 cũng là một lớn thế lớn để có ảnh chất lượng cao

Với một số mẫu máy có khả năng selfie xóa phông như trên OPPO F11 Pro, việc tạo nên bokeh tròn tròn như máy ảnh chụp cũng tương tự như vậy. Cái này không khó khi bạn đang đi chơi nơi nhiều cây cối hay ngồi chụp trong các hàng quán có đèn trần lấp lánh.

Selfie kiểu cổ cổ này thêm ấn tượng hơn nhờ bokeh lấp lánh phía sau

Hay nhẹ nhàng, hiện đại kiểu này cũng dễ dàng câu like rồi

Hãy đến gần chủ thể hơn

Chụp ảnh chân dung ở nơi có nhiều người hay các chi tiết khác dễ gây rối như nhà hàng, quán cafe thì giải pháp bạn nên thử là nên chụp gần lại người được chụp. Đừng lười mà ngồi một chỗ rồi chụp cho xong nhé vì khi chụp gần lại không chỉ giúp diễn tả thần thái mẫu tốt hơn mà còn dễ dàng có phần bokeh tròn to hơn.

Tấm này bật xóa phông rồi đấy nhưng trông chưa ấn tượng lắm

Tấm này “nghệ” hơn nhiều đúng không khi bắt trọn thần thái của mẫu cũng như bokeh lập lòe lấp lánh chẳng khác nào chụp bằng máy ảnh cả

Chụp cận sẽ giúp bạn dễ cho người xem chú ý hơn vào gương mặt của mẫu, hậu cảnh nay đã có tính năng chụp xóa phông trên smartphone như F11 Pro lo rồi

Chăm hậu kỳ hơn

Thay vì đi chơi chụp rất nhiều hình rồi up hết chúng lên mạng xã hội với rất nhiều tấm có nội dung na ná nhau thì giờ đây trong lúc nghỉ ngơi, bạn lọc ra những tấm ảnh ưng ý nhất và hậu kỳ nhanh gọn sẽ giúp bộ ảnh của bạn hấp dẫn và dễ câu like hơn nhiều đấy. Chất lượng hơn số lượng mà!

Hiện nay đã có rất nhiều ứng dụng hỗ trợ chỉnh sửa ảnh vừa đẹp vừa nhanh gọn. Nhưng với những mẫu smartphone mới như OPPO F11 Pro thì bạn cũng nên thử ngay với những tùy chọn hậu kỳ ảnh tích hợp ngay trong máy. Không chỉ có AI trong lúc chụp ảnh, phần hậu kỳ ảnh trên thế hệ smartphone mới như F11 Pro còn có cả tùy chọn hậu kỳ ảnh “Tự động nâng cao”, chỉ cần kéo thôi là ảnh sẽ tự đẹp.

Không cần biết nhiều về các thông số hậu kỳ ảnh, chỉ với thanh trượt như thế này tích hợp bên trong các smartphone mới như OPPO F11 Pro giúp bạn dễ dàng có ảnh đẹp sau “vài nốt nhạc”

Tất nhiên để thêm độ “nghệ” thì bạn nên dùng thêm các bộ lọc màu, sticker để bức ảnh thêm sinh động. Những tính năng hay ho này nay bạn không cần kiếm đâu xa cả vì chúng có đủ bên trong những mẫu điện thoại được đầu tư nhiều về camera như OPPO F11 Pro.

Nhớ áp thêm bộ lọc màu, sticker, chữ để bức ảnh thêm lung linh nhé

Thành quả đẹp đúng chuẩn thế này thì không đem câu like thì quả là uổng phí

Một vài mẹo bỏ túi nhỏ ở trên sẽ giúp bạn tận dụng được khả năng chụp ảnh trên chiếc smartphone tốt hơn, đồng thời nó sẽ mang luồn gió mới cho bộ ảnh hè vi vu sắp tới. Chúc bạn có thật nhiều ảnh trông “nghệ” và ấn tượng với “dế iu” của mình!

Duy Huỳnh

Nguồn SaoStar: https://saostar.vn/cong-nghe/cong-nghe-cong-nghe/4-meo-vang-de-chup-anh-song-ao-dep-lung-linh-ma-ban-nen-nam-long-4915653.html