4 mẹ con thương vong khi đốt than nằm ngủ trong phòng

Sáng 3/12, tại xã Đồng Trạch, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình xảy ra vụ ngạt khí than khiến 2 người chết, 2 người bị thương.

Người dân ở thôn 3, xã Đồng Trạch, huyện Bố Trạch phát hiện tại hộ gia đình anh Dương Sỹ Thanh (35 tuổi) có 4 người đang nằm bất động trên giường nghi do ngộ độc khí than, gồm vợ anh Thanh là Trần Thị Thúy Lan (31 tuổi) và 3 đứa con.

4 mẹ con thương vong khi đốt than nằm ngủ trong phòng.

4 mẹ con thương vong khi đốt than nằm ngủ trong phòng.

Trong đó, con lớn của vợ chồng anh Thanh và chị Lan là cháu Dương Thị Hồng Thơm (9 tuổi) đã tử vong. Cháu Dương Đức Hiếu (4 tuổi) đưa đi cấp cứu ở bệnh viện nhưng tử vong sau đó. Chị Lan và cháu nhỏ mới 1 tháng tuổi hiện đang cấp cứu ở bệnh viện. Tại hiện trường, các cơ quan chức năng phát hiện nhiều than sưởi ấm được đặt dưới giường ngủ.

Ông Phạm Văn Hoan, Chủ tịch UBND xã Đồng Trạch, huyện Bố Trạch cho biết: “Cô đó vừa mới sinh được hai mấy ngày, nằm trong nhà đóng cửa lại rồi quạt than sưởi và đi ngủ, khả năng do ngạt khí của than. Sáng dậy thì người chú qua nhà gọi dậy để chở cháu đi học thì phát hiện đứa lớn đã chết rồi còn đứa thứ 2 thì đi cấp cứu lên bệnh viện cũng chết, người mẹ và đứa út đang cấp cứu tại bệnh viện Việt Nam- Cuba Đồng Hới"./.

Thanh Hiếu/VOV miền Trung

Nguồn VOV: https://vov.vn/xa-hoi/4-me-con-thuong-vong-khi-dot-than-nam-ngu-trong-phong-821743.vov