4 mẫu đồng hồ giá trên 20.000 USD cho năm Sửu

Các thương hiệu ra mắt phiên bản đồng hồ in hình con trâu, có phom dáng sang trọng.

 Dành cho năm 2021, Vacheron Constantin ra mắt Métiers d'Art The legend of the Chinese zodiac - Year of the ox. Thiết kế trang bị bộ máy tự lên dây cót nguyên bản của thương hiệu. Ảnh: Sohu.

Dành cho năm 2021, Vacheron Constantin ra mắt Métiers d'Art The legend of the Chinese zodiac - Year of the ox. Thiết kế trang bị bộ máy tự lên dây cót nguyên bản của thương hiệu. Ảnh: Sohu.

Mẫu phụ kiện hiện có giá 130.000 USD. Chiếc đồng hồ gồm mặt số đính hình con trâu và phần dây da tạo phong thái sang trọng, quý phái. Ảnh: Watchonista.

Chào năm mới, Blancpain tung ra phiên bản giới hạn của mẫu Villeret Traditional Chinese Calendar Year of the Ox. Mẫu phụ kiện được sản xuất 50 chiếc trên toàn thế giới. Ảnh: Sina.

Mức giá cố định của sản phẩm là 87.800 USD. Thương hiệu tung ra 2 phiên bản màu sắc. Ảnh: Watch Collecting Lifestyle.

Harry Winston gây ấn tượng mạnh với phiên bản màu sắc nổi bật. Mẫu Premier Chinese New Year Ox Automatic 36mm chỉ có 8 chiếc trên toàn thế giới. Ảnh: Harry Winston.

Mẫu phụ kiện có vỏ làm bằng vàng hồng. Trên mặt đồng hồ, hình ảnh con trâu gắn kim cương với mong muốn một năm mới thành công rực rỡ. Ảnh: Watchespedia.

Chopard L.U.C XP Urushi Year Of The Ox có họa tiết cổ điển cùng phom dáng sang trọng. Thương hiệu cho ra mắt 88 mẫu. Vỏ, núm và khóa được làm bằng vàng hồng 18K. Ảnh: Gmtpost.

Chopard đã hợp tác với bậc thầy sơn mài nổi tiếng của Nhật Bản để trang trí mặt đồng hồ. Họa tiết con trâu làm bằng vàng, nền sơn khảm xà cừ và sơn mài sặc sỡ. Các tín đồ cần chi 29.813 USD để sở hữu thiết kế. Ảnh: Sina.

Giai Kỳ

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/4-mau-dong-ho-gia-tren-20000-usd-cho-nam-suu-post1172679.html