4 loại 'tiểu nhân' thủ đoạn vô biên cần đặc biệt tránh xa nếu bạn muốn giàu có

Trong cuộc sống luôn có hai mặt trắng - đen và mỗi chúng ta đều sẽ có một lần gặp kẻ tiểu nhân để dạy cho ta những bài học kinh nghiệm.

Kiểu 1: Trước mặt thì nói lời dễ nghe nhưng lại có thói quen đâm sau lưng người khác

Thật ra, ngoài xã hội rất nhiều người như vậy. Vì lợi ích cá nhân mà họ sẵn sàng đánh đổi phẩm chất đạo đức của mình và mặc nhiên ngó lơ đi sự gào thét của lương tâm.

Người ngon ngọt trước mặt nhưng lại đâm sau lưng người khác là kẻ tiểu nhân bạn không nên kết giao

Người ngon ngọt trước mặt nhưng lại đâm sau lưng người khác là kẻ tiểu nhân bạn không nên kết giao

Nguyên tắc đạo đức chính là những điều không thể nói trước mặt thì cũng không nên nói sau lưng người khác. Bởi cho dù đó là sự thật thì điều đó cũng sẽ đi lại những nguyên tắc đạo đức. Thà rằng nói thẳng để góp ý cho người ta sửa chữa chứ đừng bêu rếu sau lưng khiến danh dự của họ bị hạ thấp.

Kiểu tiểu nhân này là như vậy, thường có chuyện gì sẽ không bao giờ góp ý trực tiếp hơn nữa còn giở trò giả tạo ở trước mặt, tâng bốc bằng những lời ngon ngọt rồi sau lưng lại dè bỉu chê bai. Trước khi ảnh hưởng đến đối tượng bị nói thì những kẻ tiểu nhân như thế này sẽ tự mình hạ thấp giá trị của mình trong mắt tất cả mọi người.

Kiểu 2: Nói thêm những chuyện không đúng sự thật

Kiểu người này thường nói có thành không và nói không thành có. Trong giáo lý của Phật giáo có dạy, như vậy là nói lưỡi đôi chiều và phạm vào 5 điều của Phật tử. Nếu một người hiểu biết và thông minh sẽ không bao giờ nói những lời như vậy bởi hơn ai hết, họ biết điều đó chẳng khác gì rước họa vào thân.

Những người hay có thói quen này thường bản thân họ rất đố kỵ, tâm tính hẹp hòi nên chẳng muốn ai ngoài xã hội hơn mình. Kiểu người này nếu đụng chuyện sẽ khơi lên, thêu dệt nhằm đạp người khác xuống thấp hơn mình cho thỏa mãn đi sự ghen ghét.

Những kẻ tiểu nhân như vậy bạn cần phải tránh xa bởi lúc đầu có thể sẽ chọn bạn để thêu dệt câu chuyện của người khác nhưng không chắc rằng sau này mục tiêu kế tiếp có phải là bạn không.

Kiểu 3: Lợi dụng thời cơ thừa nước đục thả câu

Những người này thường chăm chăm và đợi chờ vào những sơ sót của người khác để chuộc lợi - đây cũng là một trong nhưng thủ đoạn của kẻ tiểu nhân. Kiểu người này được đánh giá là khá nguy hiểm và bạn nên cẩn trọng khi ở bên cạnh. Để có thể tránh được những chuyện không hay cho bản thân thì tốt nhất bạn đừng vội cảm thấy thoải mái mà lơ là hay thậm chí tâm sự với họ.

Kẻ tiểu nhân thường chực chờ sơ sót của bạn để chuộc lợi

Kiểu tiểu nhân này thường chẳng bao giờ có bạn thân thật sự vì chỉ toàn bè phái cấu kết để nhăm nhe 'cấu xé' người khác mà thôi. Đôi khi, ta cũng nên cảm thấy thương hại những kẻ tiểu nhân như vậy bởi họ đang sống và tự đánh chìm tương lai của chính mình mà không hề hay biết.

Kiểu 4: Phán xét người khác bằng việc dùng đạo đức, lý lẽ

Kiểu người này thường là những kẻ giả nhân giả nghĩa rất điển hình và tồn tại rất nhiều xung quanh cuộc sống chúng ta và đặc biệt tập trung ở những nơi có các tầng lớp trí thức hay hiểu biết nhiều. Người này thường mở miệng ra là nói đạo lý, sau đó sẽ đem người khác ra so sánh với những đạo lý đó rồi cứ thế mà hạ bệ, coi thường.

Không nên kết giao với những người thường đùng dạo đức, lý lẽ để so sánh và bôi nhọ người khác

Phần lớn những người này bước đầu sẽ được lòng rất nhiều người bởi sự hiểu biết sâu rộng hay những triết lý mà họ nói. Nhưng nếu tiếp xúc lâu bạn sẽ thấy kiểu người này cực kỳ 'hãm' bởi họ chẳng bao giờ bỏ ra những lời nói 'mát lòng' công nhận thành quả của người khác. Nếu kết giao với những người này sẽ chỉ khiến bạn cảm thấy bé nhỏ, tự ti và nghi hoặc bản thân mình nhiều hơn mà thôi.

Tâm Phạm

Nguồn Doanh Nhân VN: https://doanhnhanvn.vn/4-loai-tieu-nhan-thu-doan-vo-bien-can-dac-biet-tranh-xa-32857.html