4 lần đi tù vẫn không bỏ thói ăn trộm

Sáng 6-8, Tòa án nhân dân TP. Nha Trang đã tuyên phạt bị cáo Lê Thị Kim Sương (sinh năm 1981, trú thôn Văn Đăng 1, xã Vĩnh Lương, TP. Nha Trang) 3 năm tù về tội trộm cắp tài sản.

 Bị cáo Lê Thị Kim Sương tại tòa.

Bị cáo Lê Thị Kim Sương tại tòa.

Khoảng 8 giờ ngày 7-1, Sương điều khiển xe máy đến chợ Xuân Lạc, xã Vĩnh Ngọc, TP. Nha Trang để mua hàng. Sương gửi xe máy ngoài chợ, sau đó đi bộ vào bên trong chợ; khi đến cửa hàng bán đồ khô để mua mì tôm, Sương phát hiện chị Nguyễn Thị Kim Nguyên đứng nói chuyện với chủ cửa hàng, tiền trong túi quần trái chị Nguyên thò ra ngoài nên Sương nảy sinh ý định trộm cắp. Lợi dụng lúc chị Nguyên không chú ý, Sương lén lút móc tiền của chị Nguyên được 4,3 triệu đồng thì bị chị Nguyên phát hiện truy hô, bắt giữ Sương giao cho công an. Được biết, Sương đã có 4 tiền án về tội trộm cắp tài sản.

Hoàng Văn

Nguồn Khánh Hòa: http://www.baokhanhhoa.vn/phap-luat/201908/4-lan-di-tu-van-khong-bo-thoi-an-trom-8124817/