4 kiếm thủ giành HCV thứ 35 cho đoàn Việt Nam

Với tấm HCV đồng đội nam môn đấu kiếm vừa giành được, Đoàn thể thao Việt Nam củng cố vị trí thứ 2 với 35 HCV, xếp sau chủ nhà Philippines (69 HCV) và trên Indonesia (cùng 35 HCV nhưng kém số HCB).

Chiều nay 6-12, đội kiếm chém nam gồm Vũ Thành An, Nguyễn Xuân Lợi, Tô Đức Anh và Nguyễn Văn Quyết đã xuất sắc lội ngược dòng thắng Thái Lan 45-29 trong trận chung kết nội dung đồng đội và giành HCV thứ 35 cho Đoàn thể thao Việt Nam.

Đây là tấm HCV thứ 4 trong ngày thi đấu hôm nay.

Các kiếm thủ nam Việt Nam xuất sắc ngược dòng thắng Thái Lan để mang về tấm HCV thứ 35 cho đoàn Việt Nam (Ảnh: Zing)

Các kiếm thủ nam Việt Nam xuất sắc ngược dòng thắng Thái Lan để mang về tấm HCV thứ 35 cho đoàn Việt Nam (Ảnh: Zing)

Trước đó, VĐV Trương Thị Phương vô địch 500m đơn nữ để mang về tấm HCV đầu tiên cho đội canoeing Việt Nam tại đại hội.

Trên đường đua xe đạp, VĐV Nguyễn Thị Thật xuất sắc vượt qua hai VĐV Philippines và Indonesia để giành về nhất nội dung xuất phát đồng hàng tính giờ cá nhân nữ (108km) với thành tích 3 giờ 23 phút 57 giây.

Ở môn quần vợt, Lý Hoàng Nam thắng đồng đội Daniel Nguyễn 2-0 (6-2, 6-4) trong trận chung kết đơn nam, qua đó giúp quần vợt Việt Nam giải "cơn khát vàng" SEA Games suốt 30 năm qua.

Cũng trong ngày hôm nay, đoàn Việt Nam còn có thêm nhiều huy chương quý giá đến từ Savanna Lý Nguyễn (HCV đơn nữ, quần vợt), Daniel Nguyễn/ Văn Phương (HCĐ đôi nam, quần vợt), Hoàng Nam/ Quốc Khánh (HCĐ đôi nam, quần vợt), đội kiếm liễu nữ (HCB), Trần Văn Vũ (HCB nội dung K1-1000m nam, canoeing), Bùi Thanh Phẩm (HCĐ C2-1000m nam, canoeing), Phạm Thị Hồng Lệ (HCĐ marathon nữ, điền kinh)...

Tính tới 15h40, đoàn Việt Nam hiện có 35 HCV, 40 HCB, 48 HCĐ, xếp thứ 2 trên bảng tổng sắp, sau chủ nhà Philippines (69 HCV) và trên Indonesia (35 HCV, 38 HCB, 44 HCĐ).

Băng Tâm

Nguồn ANTĐ: http://anninhthudo.vn/the-thao/4-kiem-thu-gianh-hcv-thu-35-cho-doan-viet-nam/835436.antd