4 học sinh lớp 8 chết đuối khi tắm biển Bãi Dài

Trong lúc vui chơi ở Bãi Dài, TP Cam Ranh (Khánh Hòa), 4 học sinh lớp 8 rủ nhau xuống biển tắm nhưng không may chết đuối...

Ông Lê Ngọc Thạch – Phó Chủ tịch UBND TP Cam Ranh (Khánh Hòa) cho biết, sau nhiều giờ huy động nhân lực, phương tiện tìm kiếm trên diện rộng, đến 9h sáng nay (19/4) mới tìm thấy thi thể nạn nhân cuối cùng trong số 4 học sinh chết đuối khi tắm biển.

Vụ tai nạn thương tâm này xảy ra vào chiều ngày 18/4, 8 học sinh lớp 8 Trường THCS Nguyễn Thị Minh Khai, phường Cam Phúc Bắc, TP Cam Ranh rủ nhau đến biển Bãi Dài ở phường Cam Nghĩa, TP Cam Ranh để vui chơi. Giữa cuộc chơi, 4 em trong nhóm rủ nhau ra biển tắm, nhưng đã bị những đợt sóng cuốn ra xa, nhấn chìm.

Ngay sau khi nhận được hung tin, UBND phường Cam Nghĩa huy động nhân lực phối hợp người dân địa phương triển khai phương án tìm kiếm cứu nạn 2 học sinh đầu tiên, đưa đến Bệnh viện Đa khoa khu vực Cam Ranh để cấp cứu nhưng bất thành.

Đến 20h đêm cùng ngày, thi thể nạn nhân thứ ba được tìm thấy, riêng xác nạn nhân thứ tư đến sáng nay (19/4) mới phát hiện. Tung tích 4 nạn nhân tử vong được xác định là Nguyễn Thành S, Nguyễn Trường H, Trương Hùng Nhất D – cùng trú ở phường Cam Phúc Bắc và Lê Cao Thành L, trú ở phường Cam Nghĩa, TP Cam Ranh.

Theo bà Huỳnh Thị Thanh Thủy – Chủ tịch UBND phường Cam Nghĩa, biển Bãi Dài có một số nơi thường xuất hiện những đợt sóng lớn tạo thành vòng xoáy rất nguy hiểm, nên chính quyền địa phương đã cắm biển cảnh báo ở khu vực này.

Hữu Toàn

Nguồn CAND: http://cand.com.vn/doi-song/4-hoc-sinh-lop-8-chet-duoi-khi-tam-bien-bai-dai-637964/