4 học sinh bị đánh 250 roi, xát muối ớt vào vết thương chưa thể đi học

4 học sinh tiểu học tại Cà Mau bị người nhà đánh và xát muối ớt vào vết thương vẫn chưa thể tới lớp học.

Chiều 7/9, trao đổi với Zing.vn, ông Võ Văn Nghĩa, Hiệu trưởng trường Tiểu học Trần Quốc Toản (thành phố Cà Mau, tỉnh Cà Mau) - nơi 4 học sinh bị chị họ đánh dã man theo học - cho hay 4 em này vẫn chưa đi học trở lại.

"Sau khi chúng tôi phát hiện sự việc hôm 3/9, người nhà đến đưa các em chữa trị vết thương. Hôm khai giảng, có 2 em N.V.L. (8 tuổi) và N.T.C. (8 tuổi), đều là học sinh lớp 2 đến dự khai giảng một lúc rồi người nhà đến đón về. Gia đình cũng có trao đổi với chúng tôi, thời gian này xin phép các em được nghỉ học, chữa các vết thương xong sẽ đến lớp trở lại", thầy Nghĩa nói.

Vết bầm trên người một bé trai. Ảnh: Nhật Tân.

Vết bầm trên người một bé trai. Ảnh: Nhật Tân.

Thầy Nghĩa cho hay nhà trường phát hiện các vết thương bầm tím trên người 4 em học sinh vào sáng ngày 3/9. Ban đầu, thầy cô chỉ phát hiện vết bầm đen trên tay, mặt sưng, bầm tím, sau đó cởi áo thì thấy nhiều vết thương khắp người.

"Sáng hôm đó, các em đi học lại sau kỳ nghỉ lễ 2/9. Tôi đi vòng các lớp kiểm tra thì được giáo viên chủ nhiệm của các em này báo phát hiện vết thương trên khắp người. Chúng tôi hỏi ai đánh, các em không nói, chỉ bảo bị đánh bằng roi. Thấy vết thương chằng chịt, tôi nghĩ không ổn nên báo công an xã", hiệu trưởng nhà trường kể lại.

Ngày 7/9, Công an thành phố Cà Mau đã báo cáo kết quả xác minh vụ 4 học sinh bị đánh tại ấp Tân Hiệp, xã An Xuyên. Theo lời của các bé, chỉ có hai chị họ 10-11 tuổi đánh, chứ không có ông nội tham gia như thông tin trước đây.

Trước đó, theo báo cáo của UBND TP Cà Mau, cha mẹ của các em đều đi Bình Dương làm thuê, gửi con cho ông bà nội nuôi dưỡng. Chiều 1/9, các em nghịch nước nên bị ông nội là Nguyễn Văn Hưng (63 tuổi) và hai chị họ đánh gây bầm tím khắp lưng, mông, mặt.

Cụ thể, bé gái N.G.H. (7 tuổi) bị đánh trên 125 roi, N.V.L. (8 tuổi) trên 50 roi, N.Đ.K. (7 tuổi) khoảng 40 roi và N.T.C. (8 tuổi) hơn 30 roi. Không chỉ đánh, hai chị họ còn xát muối ớt lên các vết thương lên người các em.

Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau đã chỉ đạo Sở Lao động - Thương binh và Xã hội phối hợp Công an tỉnh và UBND thành phố Cà Mau xử lý nghiêm vụ việc này.

Nguồn Znews: https://news.zing.vn/4-hoc-sinh-bi-danh-250-roi-xat-muoi-ot-vao-vet-thuong-chua-the-di-hoc-post987484.html