4 hồ chứa phía nam tỉnh Khánh Hòa đang xả điều tiết lũ

Thông tin từ Văn phòng Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai – Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Khánh Hòa cho biết, trong đêm 24, sáng 25-11, khu vực phía nam tỉnh như Cam Ranh, Cam Lâm, Khánh Sơn có mưa lớn trên diện rộng. Đến 9 giờ ngày 25-11, trên địa bàn tỉnh có 4 hồ chứa phía Nam đang xả điều tiết lũ.

Thông tin từ Văn phòng Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai – Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Khánh Hòa cho biết, trong đêm 24, sáng 25-11, khu vực phía nam tỉnh Khánh Hòa như Cam Ranh, Cam Lâm, Khánh Sơn có mưa lớn trên diện rộng. Đến 9 giờ ngày 25-11, trên địa bàn tỉnh có 4 hồ chứa phía Nam đang xả điều tiết lũ.

Cụ thể, hồ suối hành (Cam Ranh) đang xả lưu lượng 181m3/s, hồ Suối Dầu (Cam Lâm) 41,3 m3/s, hồ Cam Ranh (Cam Lâm): 37 m3/s, hồ Tà Rục: 27 m3/s. Hiện, dung tích hồ Suối Hành đã đạt 100% dung tích toàn bộ; hồ Suối Dầu đạt 88%, hồ Cam Ranh đạt 80%, hồ Tà Rục đạt 86%.

Hồ Suối Dầu đang xả điều tiết lũ

Mực nước trên sông Cái Nha Trang cập nhật lúc 6 giờ sáng 25-11 ở mức 3,18m, dưới báo động I là 4,81m; sông Dinh Ninh Hòa ở mức 2,22m, dưới báo động I là 1,78m.

HỒNG ĐĂNG – BÍCH LA

Nguồn Khánh Hòa: http://www.baokhanhhoa.vn/xa-hoi/201811/4-ho-chua-phia-nam-tinh-khanh-hoa-dang-xa-dieu-tiet-lu-8097396/