4 giọng ca chính đỉnh nhất Kpop được cư dân mạng bình chọn

Baekhyun, Kim Jae Hwan, Seungkwan và Wendy là 4 thần tượng trẻ sở hữu giọng hát đa dạng và màu sắc nhất Kpop, được lựa chọn bởi hàng trăm nghìn khán giả thế giới qua Mwave.

1. Baekhyun (EXO): Vị trí số một thuộc về nam thần tượng của EXO – Baekhyun (66%). Baekhyun vốn có niềm đam mê, sự am hiểu về âm nhạc cũng như đôi tai nhạy bén để nhận biết nhịp điệu. Nam thần tượng có khả năng biến hóa giọng hát vừa mềm mại, vừa nam tính, tùy theo điểm nhấn và cảm xúc của từng ca khúc.

Baekhyun sở hữu một chất giọng nam tính và tươi sáng được thể hiện rõ nhất ở quãng giữa. Nam thần tượng được chọn là giọng ca chính của EXO thể hiện nốt cao nhất trong hầu hết ca khúc của họ, nhờ sự pha trộn giữa chất tươi sáng và nội lực bên trong giọng hát. Đặc biệt, nhờ sự luyện tập chăm chỉ và khả năng âm nhạc vốn có, Baekhyun đã có sự cải thiện lớn nhất trong các vocalist của EXO về mặt hỗ trợ và kiểm soát tốt quãng giọng của mình.

Baekhyun sở hữu một chất giọng nam tính và tươi sáng được thể hiện rõ nhất ở quãng giữa. Nam thần tượng được chọn là giọng ca chính của EXO thể hiện nốt cao nhất trong hầu hết ca khúc của họ, nhờ sự pha trộn giữa chất tươi sáng và nội lực bên trong giọng hát. Đặc biệt, nhờ sự luyện tập chăm chỉ và khả năng âm nhạc vốn có, Baekhyun đã có sự cải thiện lớn nhất trong các vocalist của EXO về mặt hỗ trợ và kiểm soát tốt quãng giọng của mình.

2. Kim Jae Hwan (WANNA ONE): Vị trí thứ hai chiếm 18.6% - một giọng ca của WANNA ONE được dự đoán sẽ trở thành nghệ sĩ solo hàng top giống IU. Thành viên này được khán giả tin tưởng khi ra mắt solo sẽ nhận được giải thưởng nào đó ngay khi phát hành ca khúc đầu tiên, thậm chí sẽ được nhớ đến như một ca sĩ huyền thoại. Người có được sự tin tưởng này chính là Kim Jae Hwan - thực tập sinh tự do duy nhất trong lịch sử chương trình Produce 101 được debut dù nhan sắc không nổi trội.

Với tài năng và niềm đam mê âm nhạc cháy bỏng, Kim Jae Hwan đã dần chinh phục trái tim của hàng triệu khán giả với giọng hát ấn tượng. Ở Kim Jae Hwan có sự biến hóa đa dạng trong giọng hát, đặc biệt ở những nốt cao chắc chắn và đầy kĩ thuật. Từng là thành viên ban nhạc rock với giọng gằn mạnh mẽ, song khi thể hiện những ca khúc trữ tình, Kim Jae Hwan lại khiến người nghe tan chảy với cảm xúc được thể hiện trong từng ca từ.

Anh là một trong những thần tượng thế hệ trẻ được giới chuyên môn đánh giá có giọng hát chất lượng. Những màn biểu diễn trên các sân khấu âm nhạc đã chứng tỏ tài năng âm nhạc nổi bật, không chỉ hát tốt, chơi guitar điêu luyện, anh còn có thể thấu hiểu và diễn tả cảm xúc của bài hát. Đặc biệt, sự xuất hiện trong King Of Masked Singer nhận được cơn mưa lời khen từ các giám khảo khách mời cũng như sự ủng hộ nhiệt tình của đông đảo khán giả.

3. Seungkwan (Seventeen): Thành viên nổi bật của boygroup tài năng Seventeen – Seungkwan xếp thứ ba với 10.8%. Anh chàng đáng yêu của Seventeen đảm nhận vai trò hát chính của nhóm nhờ sở hữu giọng hát ấn tượng với độ vang sáng, cao vút.

Là giọng ca chính của Seventeen - boygroup chưa bao giờ bị hoài nghi về tài năng ca hát lẫn sáng tác âm nhạc. Tuy nhiên, Seungkwan cũng chịu nhiều áp lực vô hình từ những định kiến của cư dân mạng. Bởi vậy, anh quyết định tham gia King of Masked Singer và xuất sắc trụ lại đến vòng ba. Seungkwan là một trong số ít ca sỹ thần tượng thế hệ trẻ sở hữu giọng hát tốt nhất trong các nhóm nhạc Kpop.

4. Wendy (Red Velvet): Vị trí thứ 4 cũng là cô gái duy nhất lọt top đầu với 4.6% bình chọn. Nói về Wendy, tài năng của cô được xếp hạng cao bậc nhất trong thế hệ thứ 3 của Kpop hiện tại. Nhiều khán giả đánh giá cao Wendy khi hát ballad bởi giọng hát ngọt ngào, luôn khiến người nghe tan chảy. Khi tham gia King Of Masked Singer, Wendy thể hiện khả năng nổi trội với giọng hát kỹ thuật, đầy cảm xúc, đặc biệt ở những nốt cao tròn trịa.

Trong khi Taeyeon của SNSD được mệnh danh là Nữ hoàng OST, Wendy lại được fan Kpop ưu ái gọi bằng Công chúa OST. Kỹ năng hát ballad hoàn hảo cùng chất giọng ngọt ngào của cô đã từng trở thành đề tài được quan tâm trên các diễn đàn âm nhạc xứ Hàn. Tuy nhiên, Wendy lại không có nhiều cơ hội để thể hiện. Những bài hát sau này của Red Velvet phần lớn đều đi theo phong cách vui tươi, sôi động, không có nhiều đoạn luyến láy hay những quãng cao đòi hỏi kỹ thuật để Wendy có thể phô diễn hết khả năng vốn có của mình.

Linh Phương

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/4-giong-ca-chinh-dinh-nhat-kpop-duoc-cu-dan-mang-binh-chon-post916270.html