4 gia đình có 2 người thân được nhận chức danh GS và PGS năm 2016

Trong danh sách 703 cá nhân được Hội đồng chức danh Giáo sư nhà nước trao giấy chứng nhận đạt tiêu chuẩn chức danh GS, PGS năm 2016, có tới 5 gia đình là vợ chồng, anh em ruột cùng đạt danh hiệu cao quý này trong đợt xét duyệt năm nay

Đó là tân GS Trần Quốc Thành và vợ là tân PGS Dương Hải Hưng người dân tộc Nùng, cả hai đều thuộc ngành Tâm lý học và cùng là giảng viên Trường ĐH Sư phạm HN; PGS Nguyễn Hoàng Giang – chuyên ngành Xây dựng, Trường ĐH Xây dựng và vợ là PGS Vũ Thu Trang - chuyên ngành Công nghệ Thực phẩm, Trường ĐH Bách khoa HN; PGS Thái Minh Sâm và vợ là PGS Lê Anh Thư, cả hai đều là bác sĩ Bệnh viện Chợ Rẫy .

Bộ Trưởng Bộ GD- ĐT và Tổng thư ký hội đồng chức danh GS Nhà nước trao chứng nhận cho các GS và PGS năm 2016

Bộ Trưởng Bộ GD- ĐT và Tổng thư ký hội đồng chức danh GS Nhà nước trao chứng nhận cho các GS và PGS năm 2016

Còn gia đình có hai anh em ruột đều là tân PGS đợt này là PGS Nguyễn Đăng Hào và em gái là Nguyễn Thị Minh Hà, cả hai đều thuộc ngành Kinh tế và giảng viên Trường ĐH Kinh tế, ĐH Huế.

Theo GS Trần Văn Nhung- Tổng thư ký Hội đồng chức danh Giáo sư nhà nước cho biết, năm 2016, số ứng viên ban đầu cho chức danh GS là 118 người, còn chức danh PGS là 813 người. Con số này chỉ thấp hơn số ứng viên của năm 2009 là 1.167, còn cao hơn tất cả các năm từ 2010-2015. Sau xét tuyển ở ba cấp hội đồng, kết quả chung cuộc chỉ còn được 65 GS và 638 PGS, tổng cộng là 703, đạt tỉ lệ 75,51%.

Kim Thoa

Nguồn LĐTĐ: http://laodongthudo.vn/4-gia-dinh-co-2-nguoi-than-duoc-nhan-chuc-danh-gs-va-pgs-nam-2016-44972.html