4 F1 mới nhất liên quan chuyên gia người Nhật tử vong đều âm tính COVID-19

Liên quan đến bệnh nhân người Nhật (BN2229, đã tử vong) tất cả 4/4 trường hợp F1 mới nhất tại huyện Gia Lâm đã được lấy mẫu xét nghiệm PCR, kết quả đều âm tính với SARS-CoV-2.

Ảnh minh họa.

Ảnh minh họa.

Đánh giá về nguồn lây của BN 2.229, PGS.TS Trần Đắc Phu, Cố vấn cao cấp Trung tâm Đáp ứng khẩn cấp sự kiện y tế công cộng Việt Nam chia sẻ rằng, cần tiếp tục điều tra dịch tễ và chờ kết quả giải trình tự gen vi rút SARS-CoV-2 để làm rõ.

Dù việc tìm nguồn lây là quan trọng nhưng truy vết, xét nghiệm, phong tỏa, dập dịch để tránh nguy cơ lây lan ra cộng đồng còn quan trọng hơn. Hiện, về cơ bản, từ ca bệnh này chưa phát sinh thêm bệnh nhân mới nên phần nào cũng yên tâm.

Theo báo cáo của Sở Y tế Hà Nội, tại các địa điểm liên quan đến BN 2.229 (54 tuổi, quốc tịch Nhật Bản, tử vong tại khách sạn trên địa bàn quận Tây Hồ), đã lấy 586 mẫu xét nghiệm, trong đó có 2 trường hợp dương tính (BN 2.234 và BN 2.240 đã được công bố), còn lại 584 mẫu âm tính.

Tính đến ngày 18/2, 4/4 trường hợp F1 mới nhất tại huyện Gia Lâm liên quan đến bệnh nhân người Nhật (số 2229) đã được lấy mẫu xét nghiệm PCR, kết quả đều âm tính. Tuy nhiên, các trường hợp này vẫn tiếp tục được đưa đi cách ly tập trung.

Ngoài 4 trường hợp F1, trên địa bàn huyện Gia Lâm còn có 65 trường hợp F2 mới, hiện đã có 30 trường hợp được lấy mẫu xét nghiệm cho kết quả âm tính (35 F2 ở Yên Thường không lấy mẫu vì F1 âm tính). Tất cả các trường hợp đã được UBND xã ra quyết định cách ly và theo dõi sức khỏe tại nhà. Riêng đối với trường hợp F3 mới, toàn huyện rà soát được 86 trường hợp, đã yêu cầu theo dõi y tế tại nhà.

Đối với các trường hợp về từ huyện Cẩm Giàng, tỉnh Hải Dương từ 15/1/2021, huyện Gia Lâm có 87 người; về từ các địa phương khác 720 người. Huyện đã tiến hành xét nghiệm mới 36 mẫu (5F1, 31 F2), kết quả đều âm tính. Lấy mẫu người đi từ Cẩm Giàng và người nhà ngày 17/2/2021 là 206 trường hợp, hiện đang chờ kết quả.

BN 2229, nam, 54 tuổi, quốc tịch Nhật Bản, là chuyên gia Công ty TNHH Mitsui Việt Nam. Ông nhập cảnh ngày 17/1 tại sân bay Tân Sơn Nhất, cách ly tập trung tại phường 2, quận Tân Bình, TP.HCM từ 17 đến 31/1, kết quả xét nghiệm 2 lần âm tính với nCoV vào các ngày 17 và 31/1.

Ngày 1/2, ông bay ra Hà Nội và trú tại khách sạn Somerset Westpoint (phường Quảng An, quận Tây Hồ). Từ ngày 1/2 đến 13/2, ông đi lại, làm việc giữa khách sạn và công ty. Khoảng 19h ngày 13/2, ông được phát hiện tử vong trong phòng khách sạn, kết quả xét nghiệm mẫu bệnh phẩm ngày 14/2 dương tính với SARS-CoV-2.

Đến nay, Hà Nội ghi nhận 36 ca mắc Covid-19 tại 8 quận, huyện Nam Từ Liêm, Đông Anh, Cầu Giấy, Mê Linh, Hai Bà Trưng, Đống Đa, Ba Đình và Tây Hồ.

Nguồn GD&TĐ: https://giaoducthoidai.vn/suc-khoe/4-f1-moi-nhat-lien-quan-chuyen-gia-nguoi-nhat-tu-vong-deu-am-tinh-covid-19-4yF4LqEGg.html