4 du khách bị lạc ở Sơn Trà, một thanh niên tử vong khi tham gia ứng cứu

Hai người dân đi câu cá nghe tiếng kêu cứu của nhóm du khách nên đã tìm cách ứng cứu. Tuy nhiên một trong hai người này không may bị té, đập đầu vào đá tử vong.

Thông tin trên báo Tuổi Trẻ, tối 27/8, Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ, Công an Đà Nẵng nhận được tin báo về việc có một nhóm du khách bị lạc tại bán đảo Sơn Trà, trong đó có một người bị thương.

Đơn vị đã cùng Bộ đội biên phòng thành phố Đà Nẵng, kiểm lâm, các đơn vị liên quan… triển khai các biện pháp cứu nạn. Tuy nhiên do trời mưa rất lớn, đêm tối nên việc tìm kiếm nhóm du khách gặp rất nhiều khó khăn, nguy hiểm.

Lực lượng chức năng tìm kiếm nạn nhân tối 27-8. (Ảnh: Tuổi Trẻ)

Lực lượng chức năng tìm kiếm nạn nhân tối 27-8. (Ảnh: Tuổi Trẻ)

Cùng thời điểm, hai người dân đi câu cá nghe tiếng kêu cứu của nhóm du khách nên đã tìm cách ứng cứu. Tuy nhiên một trong hai người này là anh Trần Long Khải không may bị té, đập đầu vào đá tử vong.

Báo Người Lao Động đưa tin, sáng 28/8, bà Trần Thị Thanh Tâm, Chủ tịch UBND quận Sơn Trà, TP Đà Nẵng cho biết lực lượng chức năng đã hoàn tất công tác cứu nạn cứu hộ đối với 4 du khách đi lạc nói trên. Đồng thời, cơ quan chức năng cũng bàn giao thi thể anh Khải tử vong khi tham gia ứng cứu các du khách cho gia đình.

Khu vực 4 du khách bị lạc ở bán đảo Sơn Trà. (Ảnh: NLĐ).

Nhóm 4 du khách bị lạc trên núi Sơn Trà được xác định gồm: Trần Hữu Minh Sang (SN 1992), Đinh Ngọc Minh (SN 1992), Lê Nguyễn Tú (SN 1995, cùng ngụ TP HCM) và Bùi Thị Thảo Nhi (SN 2000, ngụ tỉnh Thừa Thiên – Huế). Riêng anhTú bị chấn thương nhẹ, 3 du khách còn lại đều ổn định sức khỏe.

Ngọc Phượng (Tổng hợp)

Nguồn SaoStar: https://saostar.vn/xa-hoi/cuu-4-du-khach-bi-lac-o-son-tra-mot-thanh-nien-tu-vong-5929352.html