4 đối tượng dùng dao chém thiếu nữ để cướp xe đối diện với mức phạt nào?

Với hành vi chặn xe dùng dao chém nạn nhân để cướp tài sản, 4 thanh niên cùng xã sẽ bị xử lý ra sao?

Công an huyện Gia Lâm (TP.Hà Nội) vừa bắt giữ 4 đối tượng gồm Nguyễn Văn Duy (25 tuổi), Nguyễn Văn Hoằng (21 tuổi), Nguyễn Văn Mừng (26 tuổi) và Nguyễn Tuấn Anh (23 tuổi), cùng trú tại xã Minh Châu, huyện Yên Mỹ, Hưng Yên. Các đối tượng này được xác định là kẻ đã chặn đường, dùng dao chém và cướp xe máy của chị Tr. Vào ngày 6/3.

Theo điều tra của cơ quan công an, khoảng 23h30 ngày 6/3, chị Hoàng Thị Tr. (ở tại xã Bát Tràng, huyện Gia Lâm, Hà Nội) đang điều khiển xe máy Piaggio Liberty lưu thông trên đường đê Bát Tràng hướng từ cầu Thanh Trì về làng gốm cổ truyền Bát Tràng thuộc địa phận xã Đa Tốn, huyện Gia Lâm thì bất ngờ bị một nhóm gồm 4 đối tượng có vũ khí điều khiển 2 xe chặn đầu, ép vào lề với ý định cướp xe và túi xách của chị. Bọn chúng đạp chị Tr ngã ra đường.

4 đối tượng dùng dao chém người cướp xe

Chị Tr. nhanh trí rút chìa khóa và bỏ chạy. Tuy nhiên nhóm này vẫn đuổi theo chém khiến nạn nhân trọng thương. Nạn nhân ném chìa khóa, đồng thời bỏ chạy về phía Bát Tràng.

Khi nhóm đối tượng đang dắt bộ xe máy của chị Tr. thì bị người dân phát hiện truy đuổi. Bọn chúng bỏ xe để tẩu thoát.

Vào cuộc điều tra, Công an Gia Lâm đã bắt giữ được các đối tượng trên. Công an xác định, nhóm đối tượng trên còn gây ra 1 vụ cướp khác vào đêm 5/3 cũng tại khu vực trên.

Luật gia Nguyễn Phong Đức cho rằng, hành vi cướp tài sản của nhóm đối tượng trên là rất nguy hiểm và cần phải xử lý nghiêm.

Theo luật gia Đức, tội cướp tài sản được quy định tại Điều 168, BLHS 2015, người nào dùng vũ lực, đe dọa dùng vũ lực ngay tức khắc hoặc có hành vi khác làm cho người bị tấn công lâm vào tình trạng không thể chống cự được nhằm chiếm đoạt tài sản, thì bị phạt tù từ 3 năm đến 10 năm.

Luật gia Đức cũng cho rằng, trong vụ việc này các đối tượng đã có dấu hiệu của việc phân công nhiệm vụ như một xe chặn đầu, một xe chặn sau khi ép xe nạn nhân. Ngoài ra, các đối tượng sử dụng dao thuộc vũ khí thô sơ để chém nạn nhân khiến thiếu nữ này phải nhập viện.

Căn cứ vào những dấu hiệu trên có thể nhận thấy hành vi của nhóm đối tượng này thỏa mãn các điểm a, c, d khoản 2 Điều 168 với khung hình phạt lên đến 15 năm tù.

Xuân Hòa

Nguồn Người Đưa Tin: http://nguoiduatin.vn/4-doi-tuong-dung-dao-chem-thieu-nu-cuop-xe-bi-xu-ly-ra-sao-a361728.html