4 diễn viên gốc Việt tham gia phim hoạt hình của Disney

Raya và rồng thần cuối cùng (Raya and the Last Dragon) là phim hoạt hình của Disney quy tụ nhiều diễn viên gốc Việt.

"Raya Và Rồng Thần Cuối Cùng" (Raya and the last dragon) là bộ phim đầu tiên của Disney lấy bối cảnh văn hóa của Đông Nam Á, được đầu tư lớn và công phu. Đây cũng là tác phẩm đánh dấu sự trở lại của Walt Disney Animation Studios với một kịch bản gốc hoàn toàn mới. Để có được những hình ảnh về vương quốc Kumandra và mang nét Đông Nam Á đặc trưng và chân thật nhất, ekip của bộ phim đã đến thực địa và tìm hiểu văn hóa của một số quốc gia tại khu vực này như Lào, Campuchia, Thái Lan, Indonesia và Việt Nam.

Nhằm tránh những tranh cãi liên qua đến sắc tộc, Disney lựa chọn nhiều diễn viên, nghệ sĩ gốc Á tham gia dự án nhằm đảm bảo sự đồng nhất từ nội dung đến hình thức thể hiện. Trong dàn nhân sự của phim, có 4 nghệ sĩ mang dòng máu Việt gồm Kelly Marie Tran, Thalia Trần, Patti Harrison và Quí Nguyễn.

Kelly Marie Trần

Kelly Marie Tran (trái) mặc áo dài, cùng Ngô Thanh Vân quảng bá phim Star Wars: The Last Jedi vào năm 2017.

Kelly Marie Tran (trái) mặc áo dài, cùng Ngô Thanh Vân quảng bá phim Star Wars: The Last Jedi vào năm 2017.

Vai chính của phim hoạt hình Disney do nữ diễn viên Mỹ gốc Việt Kelly Marie Trần đảm nhận giọng nói. Raya là nữ chiến binh dũng cảm sống tại vùng đất mang tên Kumandra. Cô được cha giao nhiệm vụ tìm kiếm thần rồng cuối cùng, dùng quyền năng của sinh vật ngăn chặn một thế lực độc ác đang cố gắng xâm chiếm vương quốc.

Kelly Marie Trần sinh năm 1989 tại San Diego (Mỹ), cha mẹ đều là người Việt. Kelly Marie Trần gây chú ý khi vào vai Rose Tico - nữ chiến binh phe kháng chiến trong hai bom tấn ăn khách là Star Wars: The Last Jedi và Star Wars: The Rise of Skywalker.

Kelly Marie Trần chia sẻ về nhân vật Raya: “Lúc cầm kịch bản trên tay, tôi như được mở lòng. Phim có câu chuyện đậm văn hóa Đông Nam Á, trong đó có quê hương Việt Nam. Dù sinh tại Mỹ, từ nhỏ, tôi được cha mẹ răn dạy đúng tinh thần và văn hóa dân tộc. Tôi học cách chào hỏi, kính trọng người lớn tuổi, tình thân gia đình... chủ yếu từ cha mẹ mình. Nhân vật này có tính cách mạnh, chính xác hơn là cứng đầu, rất giống tôi hồi nhỏ. Trong suốt thời thơ ấu, Raya luôn thách đấu với người cha - chiến binh bảo vệ Ngọc rồng, để chứng minh năng lực của cô. Raya đại diện cho tinh thần bất khuất, không đầu hàng số phận”.

Ngoài Kelly Marie Tran, Thalia Trần và Patti Harrison cũng đảm nhận vai trò lồng tiếng cho 2 nhân vật lần lượt là Little Noi và Tail Chief.

Thalia Tran

Thalia Tran lồng tiếng cho vai diễn Little Noi - cô bé 2 tuổi bị thất lạc và được tộc người Ongis nuôi dưỡng. Ngoài đời, cô có gương mặt bầu bĩnh và nụ cười tươi tắn. Trước khi được góp giọng trong "bom tấn" hoạt hình, Thalia được biết đến qua bộ phim hài Little (2019), series Council of Dads (2020)...

Trong cuộc phỏng vấn với TV Overmind, diễn viên tuổi teen gốc Việt cho biết cô được truyền cảm hứng sau khi xem bộ phim Con nhà siêu giàu châu Á. "Tôi vui mừng vì ngày càng nhiều cánh cửa mở ra cho diễn viên châu Á. Hy vọng sự góp mặt của chúng tôi chứng minh sự đa dạng của điện ảnh", nữ diễn viên nói.

Trong Raya and the Last Dragon, Patti Harrison lồng tiếng cho vai diễn Tali Chief. Sự góp giọng của diễn viên hài 30 tuổi trong bộ phim điện ảnh Hollywood đánh dấu bước ngoặt lớn. Bởi, cô là diễn viên chuyển giới, gốc Việt đầu tiên lồng tiếng cho phim hoạt hình của Disney.

Patti Harrison

Patti Harrison - nữ diễn viên 30 tuổi - lồng tiếng cho Tail Chief, một nhân vật nhỏ trong phim. Patti Harrison sinh năm 1991, có mẹ người Việt Nam và cha người Mỹ. Cha cô từng hoạt động trong quân ngũ, gặp mẹ cô trong chiến tranh. Patti là em út trong gia đình có 7 con.

Cô chuyển giới từ nam thành nữ từ thời đại học và theo đuổi diễn xuất. Patti Harrison từng đóng phim A Simple Favor bên cạnh 2 diễn viên nổi tiếng Anna Kendrick, Blake Lively và các phim truyền hình Shrill, I Think You Should Leave, Search Party, Broad City.

Biên kịch Quí Nguyễn

Quí Nguyễn tham gia phim với vai trò biên kịch. Kịch bản phim lần này được anh và Adele Lim – nhà biên kịch người Mỹ gốc Malaysia là người từng chuyển thể tiểu thuyết Crazy Rich Asians lên màn ảnh rộng vào năm 2018, thực hiện.

Quí Nguyễn từng là học viên của chương trình đạo tạo biên kịch do Marvel Studios tổ chức. Anh từng viết các series như Dispatches from Elsewhere, The Society, Incorporated, Peg+Cat... Trong phim, Quí Nguyễn tập trung xây dựng câu chuyện vào Sisu – rồng nước huyền thoại nhằm thể hiện sức mạnh, sự phồn thịnh của người Á Đông.

Raya và rồng thần cuối cùng chiếu tại Việt Nam từ 5/3, mở màn cho loạt phim ra rạp sau khi rạp chiếu được mở lại tại TP. Hồ Chí Minh từ 1/3.

Theo Hải Đường/Tiêu dùng

Nguồn Doanh Nghiệp: http://doanhnghiepvn.vn/van-hoa/4-dien-vien-goc-viet-tham-gia-phim-hoat-hinh-cua-disney/20210324101052248