4 đêm nhạc Nga tại TP.Hồ Chí Minh: Tình yêu dành cho 'Nước Nga - Một thời và mãi mãi'

Cùng với nhiều hoạt động kỷ niệm 100 năm Cách mạng Tháng Mười Nga (7.11.1917 - 7.11.2017) diễn ra tại nhiều nơi ở TP.Hồ Chí Minh, tối 1.11, Đài truyền hình TPHCM - HTV đã tổ chức chương trình giao lưu nghệ thuật đặc biệt với chủ đề 'Thời thanh niên sôi nổi' làm sống lại một thời hào hùng của 'Nước Nga - Một thời và mãi mãi'.

Chương trình giao lưu nghệ thuật đặc biệt với chủ đề “Thời thanh niên sôi nổi” do Đài Truyền hình TPHCM - HTV tổ chức thu hút đông đảo khán giả. Ảnh: Q.H

“Triệu đóa hồng” dành cho nước Nga

Nét đặc biệt của chương trình là tạo sự nối kết giữa các cựu du học sinh Nga với các bạn Nga đang sinh sống tại TP, giữa những kỷ niệm đẹp một thời và nước Nga hôm nay. BTC đã dày công cử phóng viên, biên tập viên Quỳnh Hương sang tận Moskva, Saint-Petersburg để tạo sự nối kết đó giữa quá khứ và hiện tại. Clip tổng hợp được quay tại Nga do đội ngũ phóng viên HTV thực hiện cho thấy có một thời, các du học sinh người Việt ở Nga đã được học tập trong điều kiện tốt nhất, được hướng dẫn bởi những thầy cô giáo tận tâm, chuyên môn cao. Đồng thời, các doanh nghiệp lớn ở Việt Nam đã được tạo điều kiện để vươn ra thế giới, đến với người dân Nga.

Hàng trăm du học sinh từng sống, học tập, làm việc tại Liên bang Xô Viết trước đây hay Liên bang Nga ngày nay đã xúc động bồi hồi khi nghe lại những giai điệu thân thương từng gắn với tuổi trẻ của họ.

Những ca khúc bất hủ thời chiến vang lên, khuấy động lòng người, như: Tổ quốc thân yêu của ta, Cuộc chiến tranh thần thánh, Chiếc khăn xanh, Giờ này anh ở đâu, Thời thanh niên sôi nổi... Tiếp đến là những bản tình ca Nga êm dịu như: Đôi bờ, Kalinka, Nước Nga tổ quốc tôi, Cánh đồng Nga, Chiều ngoại ô Mátxcơva, Chiều hải cảng, Dưới cây Thùy dương, Triệu đóa hồng, Tình ca du mục…

Nhiều ca sĩ đã thử hát nhạc Nga, nhưng thành công nhất có lẽ vẫn là Cẩm Vân với “Triệu đóa hồng” và ca sĩ Hàn Quốc Cho Hae Ryong với “Dưới cây thùy dương”. Nước Nga cũng là nơi se duyên cho cô sinh viên Cho Hae Ryong và nghệ sĩ clarinet Đào Nhật Quang, để cả hai cùng về Việt Nam, hoạt động nghệ thuật ở Nhà hát Giao hưởng Nhạc Vũ kịch TP.Hồ Chí Minh.

Đặc biệt, người vợ của cố phi hành gia Nga V.V Gorbatko - người cùng bay vào vũ trụ với Phạm Tuân - cũng có mặt tại chương trình chia sẻ những nỗi niềm nghẹn ngào xúc động.

Chương trình khép lại với hình ảnh hàng trăm khán giả ngay tại nhà hát đã cùng đặt tay lên trái tim mình như một tuyên thệ, một lời hứa sẽ mãi mãi giữ ấm ngọn lửa hào hùng, nhiệt huyết của thời thanh niên sôi nổi và quyết tâm cùng chung tay truyền lửa lại cho thế hệ trẻ mai sau, truyền một tình yêu lớn với nước Nga.

Những bản tình ca đi cùng năm tháng

Cùng với đêm nhạc “Thời thanh niên sôi nổi” của HTV, tại Nhà hát VOH Music One của Đài Tiếng nói Nhân dân TP.Hồ Chí Minh cũng diễn ra Tuần lễ văn hóa Nga gồm Triển lãm văn hóa Nga và 3 đêm nhạc Tình ca Nga 2-4.11.

Đây cũng là sự kiện âm nhạc nghệ thuật đặc biệt với mục đích xây dựng mối quan hệ tốt đẹp cho hai nước, tạo ra cầu nối giữa cộng đồng người Nga tại Việt Nam và đẩy mạnh kết nối giao thương giữa các doanh nhân Nga - Việt.

Với phong cách âm nhạc được lấy cảm hứng từ miền ký ức một thời giữa hai đất nước Việt Nam và Nga vào những năm thập niên 1980, đêm nhạc tái hiện những câu chuyện tình yêu lãng mạn mà hùng tráng, gợi nét thanh bình và thơ mộng của con người, thiên nhiên thời chiến và hậu chiến.

Hình ảnh và âm nhạc mang khán giả quay trở lại những tháng năm đầy kỷ niệm, gắn bó giữa con người ở hai quốc gia. Những ca khúc được biểu diễn trong đêm nhạc được đông đảo khán giả đón nhận vì sự quen thuộc và gợi ký ức trong lòng mỗi người: Nước Nga Tổ quốc tôi, Cây Thùy dương miền Ural, Kachiusa, Chiều ngoại ô Mátxcơva, Cánh đồng Nga, Hắc Hải của tôi, Đôi bờ, Giờ này anh về đâu, Chiều hải cảng, Thời thanh niên sôi nổi, Cuộc sống ơi ta mến yêu người, Phúc bồn tử, Triệu đóa hoa hồng, Tình ca du mục…

Tham gia có các nghệ sĩ nổi tiếng: NSND Trần Hiếu, MC Thanh Bạch, ca sĩ Cẩm Vân, nhạc sĩ Nguyễn Đức Thịnh, chỉ huy dàn nhạc Trần Nhật Minh cùng dàn hợp xướng, dàn dây và ban nhạc Music One. Bên cạnh đó là sự tham dự của vị khách mời Natalia Zonkina và nhóm múa thiếu nhi Nga.

Trong tuần lễ này, nhà hát VOH trưng bày tranh cũng như những ấn phẩm mang đậm văn hóa nước Nga để khán giả thưởng lãm khi đến xem ca nhạc.

MINH THI

Nguồn Lao Động: https://laodong.vn/van-hoa/4-dem-nhac-nga-tai-tpho-chi-minh-tinh-yeu-danh-cho-nuoc-nga-mot-thoi-va-mai-mai-573813.ldo