4 cựu sếp dầu khí nhận lãi ngoài từ Oceanbank lĩnh mức án nào?

Trong số 4 bị cáo hầu tòa do nhận 10 tỷ lãi ngoài từ Oceanbank, Phó tổng giám đốc BSR Vũ Mạnh Tùng lĩnh mức án cao nhất - 8 năm tù.

Chiều 22/1, TAND Hà Nội đưa ra phán quyết đối với 4 cựu lãnh đạo Công ty cổ phần Lọc hóa dầu Bình Sơn (BSR, thuộc Tập đoàn Dầu khí Việt Nam) về việc lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt hơn 10 tỷ lãi ngoài từ Oceanbank.

Tòa sơ thẩm tuyên cựu Chủ tịch HĐTV Nguyễn Hoài Giang 7 năm tù, Vũ Mạnh Tùng 8 năm tù. Cựu tổng giám đốc Đinh Văn Ngọc và kế toán trưởng Phạm Xuân Quang lần lượt lĩnh 4 năm và 6 năm tù.

Về trách nhiệm dân sự, tòa buộc các bị cáo trả lại số chiếm đoạt cho Hà Văn Thắm, cựu Chủ tịch Oceanbank, để ông này nộp trả ngân hàng thương mại TNHH MTV Đại Dương (Oceanbank mới) theo nội dung bản án đã tuyên trước đó.

Kiến nghị điều tra việc nhận lãi ngoài giai đoạn 2011-2013

Căn cứ kết quả xét hỏi công khai tại tòa, HĐXX xác định hành vi của các bị cáo là đặc biệt nguy hiểm xảy ra trong thời gian dài, xâm hại trật tự quản lý kinh tế, ảnh hưởng đến an ninh trật tự, gây bức xúc dư luận. Các bị cáo đều là người được đào tạo, lẽ ra phải tiên phong đưa công ty phát triển nhưng lại làm trái quy định pháp luật nên cần xử lý nghiêm.

Bị cáo Nguyễn Hoài Giang khi làm Tổng giám đốc BSR đã ký 19 hợp đồng tiền gửi có kỳ hạn với tổng số tiền hơn 11.500 tỷ đồng và 23 triệu USD. Sau đó, khi được bổ nhiệm làm Chủ tịch HĐTV, ông Giang ký phê duyệt 15 tờ trình để BSR gửi tiền vào Oceanbank.

Ông Nguyễn Hoài Giang, cựu Chủ tịch HĐTV Lọc hóa dầu Bình Sơn, lĩnh 7 năm tù. Ảnh: B.C.

Ông Nguyễn Hoài Giang, cựu Chủ tịch HĐTV Lọc hóa dầu Bình Sơn, lĩnh 7 năm tù. Ảnh: B.C.

Giai đoạn 2013-2014, Giang đã 3 lần với nhận tổng số 2,9 tỷ đồng từ Phó tổng giám đốc Oceanbank Nguyễn Minh Thu.

Vũ Mạnh Tùng với tư cách Phó tổng giám đốc phụ trách tài chính kế toán công ty BSR và đổi mới doanh nghiệp đã ký 35 hợp đồng gửi tổng cộng 7.800 tỷ đồng. Bị cáo này 4 lần được Nguyễn Minh Thu đưa tổng cộng 3,7 tỷ đồng.

Kế toán trưởng kiêm Trưởng phòng Tài chính kế toán Phạm Xuân Quang đã liên quan đến 56 hợp đồng tiền gửi với tổng số 19.412 tỷ đồng. Trong năm 2013 - 2014, Quang 4 lần nhận tiền chăm sóc khách hàng từ Oceanbank với tổng số tiền 2,2 tỷ đồng.

Cựu Tổng giám đốc BSR Đinh Văn Ngọc bị cáo buộc ký 6 tờ trình gửi 1.840 tỷ đồng và 12 tờ trình đề xuất gia hạn gửi hơn 12.000 tỷ đồng. Cáo trạng thể hiện Ngọc 4 lần được Nguyễn Minh Thu đưa tổng cộng 1,5 tỷ đồng. Tuy nhiên tại tòa, luật sư đưa ra chứng cứ cho thấy bị cáo không có mặt ở Việt Nam tại thời điểm Thu khai đưa cho ông Ngọc 200 triệu đồng. Do đó, tòa loại trừ việc Đinh Văn Ngọc được nhận 200 triệu này. Do đó, số tiền ông Ngọc chiếm đoạt là 1,3 tỷ đồng.

Trong bản án sơ thẩm, HĐXX kiến nghị Cơ quan điều tra Bộ Công an làm rõ trách nhiệm của lãnh đạo Công ty Lọc hóa dầu Bình Sơn từ 2011 đến 2013 -giai đoạn Nguyễn Minh Thu khai chi lãi ngoài cho lãnh đạo BSR song các bị cáo trong vụ án phủ nhận việc nhận tiền.

Cựu tổng giám đốc BSR xin không bị tù giam

Ở phần lời nói sau cùng, cựu Chủ tịch Nguyễn Hoài Giang thừa nhận vụ việc là bài học đắt giá cho ông và đồng nghiệp - những người đã cống hiến rất nhiều để xây dựng nhà máy lọc dầu đầu tiên của đất nước. Với những kinh nghiệm tích lũy, ông Giang mong HĐXX tuyên mức án nhân văn để các bị cáo sớm có cơ hội được trở về cống hiến cho xã hội.

Phạm Xuân Quang bộc bạch 9 tháng tháng bị tạm giam, đêm nào cũng suy nghĩ và cảm thấy xấu hổ. Gửi lời xin lỗi Đảng, xin lỗi cán bộ nhân viên Lọc hóa dầu Bình Sơn và gia đình, cựu kế toán trưởng BSR hối hận khi việc làm của bản thân đã ảnh hưởng đến uy tín của Đảng, uy tín ngành dầu khí và truyền thống gia đình.

Cựu tổng giám đốc BSR Đinh Văn Ngọc. Ảnh: Việt Hùng.

Có phần trình bày dài hơn 3 bị cáo còn lại, cựu Tổng giám đốc Đinh Văn Ngọc nhắc lại những lần ông phải cấp cứu giữa đêm trong trại giam. Việc này nhằm cám ơn cán bộ cơ quan thực thi pháp luật luôn quan tâm, giúp đỡ bị cáo. Dù phạm tội thụ động, không thỏa thuận, không biết nguồn gốc tiền phạm pháp nhưng ông Ngọc nói vô cùng hối hận.

Đó là lý do ông tích cực phối hợp cơ quan điều tra, vận động gia đình hoàn trả số tiền chiếm đoạt theo cáo trạng quy kết, góp phần làm nên vụ án điểm có số tiền thu hồi cao nhất trong đại án Oceanbank.

Đề cập đến việc Tập đoàn Dầu khí đã chi nhiều thời gian, tiền bạc để đào tạo bị cáo thành chuyên gia đầu ngành về lọc hóa dầu, Đinh Văn Ngọc mong không bị cách ly khỏi xã hội để có cơ hội chia sẻ kinh nghiệm, tư vấn cho hoạt động lọc hóa dầu còn non trẻ.

Trước đó, ghi nhận tình tiết giảm nhẹ và xem xét động cơ, bối cảnh phạm tội của các bị cáo, VKSND Hà Nội đã đề nghị HĐXX tuyên Vũ Mạnh Tùng 8-9 năm tù, Nguyễn Hoài Giang mức án 7-8 năm. Hai bị cáo Phạm Xuân Quang và Đinh Văn Ngọc lần lượt bị đề nghị 6-7 năm tù và 5-6 năm tù.

4 cựu lãnh đạo Lọc hóa dầu Bình Sơn đối diện mức án nào? Với cáo buộc nhận 10 tỷ đồng tiền lãi suất ngoài từ Oceanbank, 4 cựu lãnh đạo công ty Lọc hóa dầu Bình Sơn đối mặt mức án từ 20 năm tù đến chung thân.

Bá Chiêm

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/4-cuu-sep-dau-khi-nhan-lai-ngoai-tu-oceanbank-linh-muc-an-nao-post910902.html