4 công nhân tử vong sau tai nạn tại trạm bơm nước thô Công ty nhiệt điện

Một vụ tai nạn lao động vừa xảy ra tại một trạm bơm nước thô của Công ty nhiệt điện Duyên Hải tại Trà Vinh khiến 4 công nhân tử vong sau khi đi cấp cứu.

Công ty nhiệt điện Duyên Hải, nơi xảy ra vụ tai nạn lao động.

Công ty nhiệt điện Duyên Hải, nơi xảy ra vụ tai nạn lao động.

Thông tin ban đầu từ Công ty nhiệt điện Duyên Hải, khoảng 12h10 ngày 27/12 tại trạm bơm nước thô của Công ty nhiệt điện Duyên Hải (xã Đôn Châu, huyện Duyên Hải, tỉnh Trà Vinh) đã xảy ra tai nạn lao động làm 4 công nhân bị tử vong.

Cũng theo Công ty nhiệt điện Duyên Hải, ngay sau khi tai nạn xảy ra, 4 nạn nhân này đã được khẩn trương đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện huyện Duyên Hải, tỉnh Trà Vinh nhưng cả 4 nạn nhân đã tử vong.

Danh tính 4 nạn nhân được xác định là Kiên Ngọc Đen, Kim Minh Thuận, Nguyễn Văn Quý và Tăng Toàn Quốc (cùng quê Trà Vinh) thuộc xưởng vận hành 1, Công ty Nhiệt điện Duyên Hải. Được biết tuổi đời của 4 nạn nhân nói trên đều còn trẻ.

Nguyên nhân ban đầu của vụ tai nạn lao động trên được xác định là do ngạt khí trong quá trình hút bùn tại hố thu nước trạm bơm.

Hiện nay, Công ty Nhiệt điện Duyên Hải đang tích cực phối hợp với các cơ quan chức năng phân tích nguyên nhân, xử lý các vấn đề liên quan cũng như tập trung cứu chữa người bị nạn.

Lực lượng Công an và cơ quan chức năng đang phong tỏa hiện trường tiếp tục điều tra và lãm rõ vụ việc…

Lực lượng chức năng đang phong tỏa hiện trường tiếp tục điều tra và lãm rõ vụ việc.

Quốc Trung

Nguồn Đại Đoàn Kết: http://daidoanket.vn/xa-hoi/4-cong-nhan-tu-vong-sau-tai-nan-tai-tram-bom-nuoc-tho-cong-ty-nhiet-dien-tintuc426420