4 cơn bão cùng hình thành trên các đại dương khiến bão số 6 diễn biến khó lường

Đường đi của bão số 6 đang được dự báo là diễn biến khó lường khi trên các đại dương cùng hình thành tới 4 cơn bão.

Báo VTC News dẫn lời ông Nguyễn Văn Hưởng - Trưởng phòng Dự báo khí hậu, Trung tâm Dự báo KTTV quốc gia cho biết, hiện trên các đại dương đang có 4 cơn bão hoạt động cùng lúc.

Cụ thể, cơn bão số 6 (bão Nakri) ở biển Đông, bão Ma Ha ở Ấn Độ Dương, siêu bão Ha Long ở tây bắc Thái Bình Dương và bão ở vịnh Ben Gan.

Ông Nguyễn Văn Hưởng, Trưởng phòng dự báo khí hậu Trung tâm Dự báo KTTV quốc gia. Ảnh: VTC News

Ông Nguyễn Văn Hưởng, Trưởng phòng dự báo khí hậu Trung tâm Dự báo KTTV quốc gia. Ảnh: VTC News

Đáng chú ý, những hình thái này cùng lúc tác động, chi phối làm cho đường đi của cơn bão số 6 tương đối phức tạp, cường độ thay đổi.

Cũng theo ông Hưởng, do có quá nhiều hình thái chi phối nên các trung tâm dự báo lớn trên thế giới như Mỹ, Nhật, Hồng Kông, Trung Quốc, Đài Loan... đều chưa có một dự báo ổn định và đang thay đổi. Hiện tại vùng ảnh hưởng trực tiếp của bão số 6 trải dài từ Đà Nẵng vào đến Bà Rịa-Vũng Tàu, thậm chí cả khu vực miền Đông Nam bộ.

Liên quan đến tình hình bão trên biển Đông, báo VOV dẫn thông tin từ Trung tâm Dự báo KTTV Quốc gia, vào hồi 4h ngày 7/11, vị trí tâm bão ở vào khoảng 13,5 độ Vĩ Bắc; 116,8 độ Kinh Đông, cách đảo Song Tử Tây (quần đảo Trường Sa) khoảng 340km về phía Đông Bắc. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 9 (75-90km/giờ), giật cấp 11. Bán kính gió mạnh từ cấp 6, giật từ cấp 8 trở lên khoảng 110km tính từ tâm bão.

Dự báo trong 24 giờ tới, bão di chuyển chậm theo hướng Đông, sau đó có khả năng đổi hướng, di chuyển chậm về phía Tây, mỗi giờ đi được khoảng 5km và có khả năng mạnh thêm. Đến 04 giờ ngày 8/11, vị trí tâm bão ở khoảng 13,2 độ Vĩ Bắc; 116,7 độ Kinh Đông, cách đảo Song Tử Tây khoảng 320km về phía Đông Bắc. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 10 (90-100km/giờ), giật cấp 12.

Vị trí và hướng di chuyển của bão số 6. Ảnh: TTKTTVQG

Trong 24 đến 48 giờ tiếp theo, bão di chuyển theo hướng Tây, mỗi giờ đi được khoảng 5-10km và có khả năng mạnh thêm. Đến 04 giờ ngày 9/11, vị trí tâm bão ở khoảng 12,9 độ Vĩ Bắc; 114,7 độ Kinh Đông, cách đảo Song Tử Tây khoảng 180km về phía Bắc. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 11-12 (100-135km/giờ), giật cấp 14.

Trong 48 đến 72 giờ tiếp theo, bão di chuyển theo hướng Tây với tốc độ nhanh hơn, mỗi giờ đi được khoảng 10-15km. Đến 4 giờ ngày 10/11, vị trí tâm bão ở khoảng 13,1 độ Vĩ Bắc; 111,8 độ Kinh Đông, cách đất liền các tỉnh Quảng Ngãi-Khánh Hòa khoảng 280km về phía Đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 10-11 (90-115km/giờ), giật cấp 13.

Trong 72 đến 96 giờ tiếp theo, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được 10-15km, đi vào đất liền và suy yếu dần thành áp thấp nhiệt đới. Đến 4 giờ ngày 11/11, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở trên đất liền các tỉnh Tây Nguyên.

Trong 96 đến 120 giờ tiếp theo, bão tiếp tục di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc và đi sâu vào đất liền, sau đó suy yếu dần thành một vùng áp thấp trên khu vực phía Bắc Campuchia. Cấp độ rủi ro thiên tai: cấp 3.

Nguyễn Phượng (T/h)

Nguồn ĐS&PL: https://doisongphapluat.com/tin-tuc/tin-trong-nuoc/4-con-bao-cung-hinh-thanh-tren-cac-dai-duong-khien-bao-so-6-dien-bien-kho-luong-a299921.html