4 cơ sở giáo dục Việt Nam lọt vào bảng xếp hạng Times Higher Education

ĐHQG Hà Nội lần đầu tham gia tại 7 SDGs (bao gồm: Hợp tác để hiện thực hóa các mục tiêu phát triển, Sức khỏe và cuộc sống tốt, Bình đẳng giới, Giáo dục có chất lượng, Tăng trưởng kinh tế và việc làm bền vững, Giảm bất bình đẳng, Hòa bình, công bằng và thể chế vững mạnh) và đã có thứ hạng nổi bật ở 4 SDG.

Tạp chí Times Higher Education (THE) vừa công bố kết quả xếp hạng của bảng xếp hạng THE Impact Rankings. Trong kỳ xếp hạng năm 2021, trong số 1.115 cơ sở giáo dục đại học tham gia xếp hạng THE Impact Rankings, ĐHQG Hà Nội lần đầu tham gia tại 7 SDGs (bao gồm: Hợp tác để hiện thực hóa các mục tiêu phát triển, Sức khỏe và cuộc sống tốt, Bình đẳng giới, Giáo dục có chất lượng, Tăng trưởng kinh tế và việc làm bền vững, Giảm bất bình đẳng, Hòa bình, công bằng và thể chế vững mạnh) và đã có thứ hạng nổi bật ở 4 SDG.

Cụ thể, SDG 4: Giáo dục chất lượng (Quality Education): ĐHQGHN ở vị trí 92/966 cơ sở giáo dục tham gia xếp hạng. Đây là mục tiêu có thứ hạng cao nhất và ĐHQGHN đã đạt vào nhóm 100 thế giới ở mục tiêu này.

4 cơ sở giáo dục Việt Nam lọt vào bảng xếp hạng Times Higher Education.

SDG 5: Bình đẳng giới (Gender Equality): ĐHQGHN thuộc nhóm 101-200/776 cơ sở giáo dục tham gia xếp hạng.

SDG 8: Việc làm và tăng trưởng kinh tế (Decent work and economic growth): ĐHQGHN thuộc nhóm 201-300/685 cơ sở giáo dục tham gia xếp hạng.

SDG 17: Hợp tác để hiện thực hóa các mục tiêu (Partnership for the goals): ĐHQGHN thuộc nhóm 401-600/1154 cơ sở giáo dục tham gia xếp hạng.

Ngoài ra, ĐHQG Hà Nội còn được xếp hạng ở các SDG khác như SDG 3 (Sức khỏe và cuộc sống hạnh phúc) với vị trí 601-800, SDG 10 (Giảm bất bình đẳng) với vị trí 301-400, SDG 16 (Hòa bình, công bằng và thể chế vững mạnh) ở vị trí 301-400. Như vậy, trong 7 hạng mục/mục tiêu tham gia xếp hạng, 5 mục tiêu của ĐHQG Hà Nội có thứ hạng thuộc nhóm 400 trở lên.

Ngoài ra, 3 trường đại học khác của Việt Nam cũng lọt bảng xếp hạng. Đó là trường ĐH Tôn Đức Thắng (401-600), trường ĐH Bách khoa Hà Nội (601-800) và trường ĐH Phenikaa (801-1000).

Cả 4 cơ sở giáo dục đại học của Việt Nam đều được xếp hạng cao ở SDG số 8 (Tăng trưởng kinh tế và việc làm bền vững). Tuy nhiên, duy nhất ĐHQG Hà Nội có thứ hạng cao ở SDG 4 (Giáo dục có chất lượng), với 71,4 điểm, đứng thứ 92 thế giới. Đây cũng là mức điểm cao nhất mà các cơ sở giáo dục của Việt Nam đạt được.

Chỉ số về Bình đẳng giới (SDG 5) cũng là thế mạnh của ĐHQG Hà Nội và trường ĐH Bách khoa Hà Nội. Trong khi đó SDG 11 (Thành phố và cộng đồng bền vững) là 1 trong 3 chỉ số nổi bật của trường ĐH Tôn Đức Thắng và trường ĐH Phenikaa.

Duy Quang

Nguồn SVVN: https://svvn.tienphong.vn/4-co-so-giao-duc-viet-nam-lot-vao-bang-xep-hang-times-higher-education-post1330750.tpo