4 cô gái giành học bổng du học Mỹ trước kỳ thi THPT quốc gia 2019

Trong khi các bạn cùng trang lứa đang tập trung ôn luyện cho kỳ thi THPT quốc gia 2019, 4 cô gái dưới đây đã được các trường ở Mỹ cấp học bổng.

Ninh Quỳnh Anh (lớp 12 Anh, trường THPT chuyên Lào Cai) được nhận vào 11 trường đại học, trong đó có 10 trường ở Mỹ và một trường ở Nhật Bản. Học bổng cao nhất 10X được trao trị giá 4 tỷ đồng tại Lebanon Valley College (Mỹ).

Chia sẻ với Zing.vn, Quỳnh Anh cho biết du học là ước mơ của nữ sinh. Tuy nhiên, vì điều kiện gia đình, cô tạm thời hoãn và sẽ theo học tại một trường đại học ở Việt Nam, nơi được nhận học bổng 90% tiền học phí và chi phí ăn ở trong 4 năm học.

Chia sẻ với Zing.vn, Quỳnh Anh cho biết du học là ước mơ của nữ sinh. Tuy nhiên, vì điều kiện gia đình, cô tạm thời hoãn và sẽ theo học tại một trường đại học ở Việt Nam, nơi được nhận học bổng 90% tiền học phí và chi phí ăn ở trong 4 năm học.

Phan Ngọc Quỳnh (lớp 12 Anh, THPT chuyên Lào Cai) là bạn cùng lớp của Quỳnh Anh. Cô nhận được học bổng trị giá 4,6 tỷ đồng, nhập học chuyên ngành Tâm lý học và Nghệ thuật tại trường Union College (Mỹ) vào tháng 9 tới. Đây là ngành học Ngọc Quỳnh theo đuổi từ khi học cấp 2.

Ngọc Quỳnh "sở hữu" bảng thành tích đáng nể. Tính đến năm học 2018-2019, nữ sinh được 6 trường đại học tại Mỹ cấp học bổng, giải nhì cuộc thi Khoa học Kỹ thuật cấp quốc gia năm học 2017-2018, giải nhất cuộc thi Khoa học Kỹ thuật cấp tỉnh năm học 2017-2018, đại biểu Ấn Độ tại Vietnamese Youth Model United Nations (VYMUN) 2017...

Nguyễn Phương Thảo (sinh năm 2000) giành học bổng trị giá 7 tỷ đồng từ Massachusetts Institute of Technology (MIT, Mỹ). Trước đó, 10X từng được biết đến là "cô gái vàng Sinh học" khi trở thành thí sinh có điểm số cao nhất tại kỳ thi Olympic Sinh học quốc tế 2018 - IBO lần thứ 29.

Để trúng tuyển viện công nghệ số 1 thế giới như MIT (tỷ lệ chấp nhận ứng viên chỉ 6%-7%), Thảo phải trau dồi tiếng Anh, chuẩn bị kỹ cho hành trang du học. 10X chia sẻ hồ sơ du học và bài luận phải thể hiện được cá tính của bản thân chứ không chỉ liệt kê thành tích học tập.

Nguyễn Ngọc Phương Mai (lớp 12 chuyên Anh, trường THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam) nhận học bổng trị giá 6,3 tỷ đồng cho 4 năm học tại Univeristy of Pennsylvania (thành viên của Ivy League - nhóm trường ĐH tốt nhất Mỹ).

Cô gái sinh năm 2001 có thế mạnh về hùng biện. 10X đạt nhiều thành tích như bán kết giải Tranh biện châu Á Asian British Parliamentary 2019; lọt vào chung kết phần thi hùng biện giải Tranh biện châu Á Asian Schools Debating Championship 2017...

Lê Ngọc
Ảnh: FBNV

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/4-co-gai-gianh-hoc-bong-du-hoc-my-truoc-ky-thi-thpt-quoc-gia-2019-post958725.html