4 cầu thủ Việt Nam lọt vào đội hình xuất sắc AFF Cup 2018

Trên trang chủ của giải đấu AFF Cup 2018, 4 cầu thủ của ĐT Việt Nam xuất hiện trong đội hình xuất sắc nhất giải gồm: Văn Lâm, Quang Hải, Đình Trọng, Văn Hậu.

Ở vị trí trấn giữ khung thành, thủ môn Đặng Văn Lâm đã được vinh danh sau màn trình diễn ấn tượng ở giải năm nay. Anh giữ sạch lưới 5 trận và chỉ để thủng lưới 4 bàn trong 3 trận còn lại. Trong trận chung kết lượt về với Malaysia, Văn Lâm đã có nhưng pha cứu thua quan trọng, giúp thầy trò HLV Park Hang Seo giành chiến thắng 1-0 và đăng quang.

Ở hàng hậu vệ, chúng ta đóng góp tới 2 cái tên là Đình Trọng và Đoàn Văn Hậu. Đây đều là hai ngôi sao đã thi đấu chói sáng và góp công lớn vào thành tích bất bại của Việt Nam ở giải lần này. Trung vệ Đình Trọng là cầu thủ tranh chấp khôn ngoan và có khả năng bọc lót tốt. Chỉ cao 1m74 nhưng khả năng đeo bám của trung vệ này luôn khiến những tiền đạo cao to của đối thủ phải chật vật. Còn hậu vệ trái Đoàn Văn Hậu, một trong những quân bài quan trọng của HLV Park Hang Seo, khi anh có thể làm tốt nhiệm vụ tấn công lẫn phòng ngự.

Quang Hải cùng với Văn Lâm, Văn Hậu, Đình Trọng lọt vào đội hình xuất sắc nhất AFF Cup 2018

Người cuối cùng của ĐT Việt Nam được trang chủ AFF nêu tên không phải ai khác ngoài tiền vệ Quang Hải. Bằng khả năng cầm bóng cùng chuyền bóng ấn tượng, Quang Hải đã góp phần không nhỏ vào danh hiệu của ĐT Việt Nam. Anh cũng đã được bình chọn là cầu thủ xuất sắc nhất giải do BTC trao tặng.

Á quân Malaysia cũng có 4 vị trí trong danh sách đội hình tiêu biểu của giải đấu với chủ yếu gương mặt trên hàng công. Đó là hậu vệ phải Syahmi Safari, tiền vệ phải Mohamadou Sumareh, tiền vệ trái Safawi Rasid và tiền đạo Norshahrul Talaha.

Thái Lan, Myanmar và Philippines đều có 1 cầu thủ gồm: tiền vệ trung tâm Hlaing Bo Bo (Myanmar), tiền vệ Sanrawat Dechmitr (Thái Lan) và trung vệ Alvaro Silva (Philippines).

Đ.Long

Nguồn NĐ&ĐS: http://baonhandao.vn/the-thao/4-cau-thu-viet-nam-lot-vao-doi-hinh-xuat-sac-aff-cup-2018-16851