4 cầu thủ MU nên thanh lý ngay hè này

Những đối thủ cạnh tranh của Man United hè này đều đang khá bận rộn trên thị trường chuyển nhượng. Ngoài bổ sung thêm lực lượng, việc loại bỏ những cầu thủ không đóng góp được nhiều cũng là điều quan trọng. Và sau đây là 4 cái tên mà MU cần bán gấp hè này.

Joel Pereira Joel Pereira cần được ra đi theo dạng cho mượn

Ở độ tuổi 22, Joel Pereira vẫn chưa đạt tới đẳng cấp như kỳ vọng. Anh là sự lựa chọn thứ 4 ở vị trí thủ môn của Man United, sau De Gea, Romero và tân binh Lee Grant. Ai cũng hiểu rõ cơ hội để Pereira thi đấu là nhỏ nhoi thế nào. Vậy nên, một bản hợp đồng cho mượn với cầu thủ người Bồ là rất cần thiết.

Lần cuối cùng Joel Pereira đứng trong khung gỗ của Man United là vào tháng 9/2017. Đó là trận đấu cúp với Burton Albion. Anh để thủng lưới vào phút chót và không có được cơ hội ra sân nào khác kể từ đó.

Không phủ nhận Pereira đã thể hiện mình là một cái tên hứa hẹn. Nhưng để có thể hiện thực hóa tiềm năng của mình thì anh cần rời khỏi một đội bóng tầm cỡ như Man United. Pereira cần được ra sân thường xuyên và đó là cách tốt nhất để anh phát triển sự nghiệp của mình.

Luke Shaw Luke Shaw ngày càng phát tướng

Sự nghiệp của Luke Shaw tại sân Old Trafford lúc này có lẽ là không thể cứu vãn. Sau khi trở lại từ chấn thương nặng, Shaw liên tục khiến NHM bất an về thể lực của mình. Cân nặng của sao trẻ người Anh liên tục tăng sau mỗi mùa giải. Đỉnh điểm là ở giải ICC lần này, Shaw đã tăng cân hơi quá đà và khó đáp ứng được yêu cầu khắt khe của Mourinho.

Shaw đã ra sân 11 lần ở Premier League mùa trước cho Man United, hầu hết là từ ghế dự bị. Anh vẫn có thể khôi phục sự nghiệp ở một đội bóng tầm trung tại Premier League. Chỉ cần được ra sân thường xuyên hơn, Shaw hoàn toàn có thể giảm cân và lấy lại tốc độ biến anh thành một thứ vũ khí đáng sợ như trước khi đầu quân cho Quỷ đỏ.

Ashley Young Young đã luống tuổi và không thực sự xuất sắc

Dù đã thi đấu tốt ở mùa giải trước nhưng Young không còn trẻ nữa. Ở độ tuổi 33, sự nghiệp của ngôi sao người Anh có thể rơi xuống vực thẳm bất cứ lúc nào.

Young đã có một kỳ World Cup khá ổn tại Nga. Mùa trước, anh cũng ra sân 30 trong số 38 trận tại Premier League cho Quỷ đỏ. Nhưng nếu Young là hậu vệ trái tốt nhất trong đội hình MU thì đây thực sự là một vấn đề lớn.

Để Young ra đi vào lúc này là điều có lợi nhất với Man United. Giá trị chuyển nhượng của cầu thủ này ngày càng giảm qua từng mùa giải. Hơn nữa, Quỷ đỏ cũng có thể chiêu mộ được một cái tên khác ở vị trí hậu vệ trái để nâng tầm đẳng cấp của mình.

Chris Smalling Chris Smalling không đủ đẳng cấp để đá chính cho MU

Thời lượng ra sân của Smalling ngày càng thụt giảm đáng kể qua từng mùa giải. Nhiều CĐV của Quỷ đỏ cũng mong muốn Smalling bị thanh lý ngay khi giá của anh vẫn còn cao. Việc Smalling bị loại khỏi đội hình tuyển Anh tham dự World Cup 2018 càng cho thấy sự yếu kém của cầu thủ này.

Để vô địch Premier League, Mourinho cần một hàng thủ chắc chắn. Và điều đó sẽ không thể đạt được nếu Smalling vẫn còn ở trong đội hình.

Xuân Phong (TTVN)

Nguồn Bóng Đá 24H: https://bongda24h.vn/bong-da-anh/4-cau-thu-mu-nen-thanh-ly-ngay-he-nay-172-191686.html